Lời chào thiêng liêng

Giác Ngộ - Má tôi mỗi sáng đều lạy Phật rồi sau đó má dành thời gian khoảng 30 phút để ngồi trước bàn thờ Phật mà niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Má bảo: "Ước ao lớn nhất của má là được vãng sanh". Tôi mỉm cười, kêu má chuyên tâm tu giỏi đi, sẽ được vãng sanh, Phật nói "chúng sanh là Phật sẽ thành" mà. Hai má con cứ thế động viên nhau tu tập, ngồi và niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Đại Phật Di Đà trên núi Lạn Kha

Giác Ngộ - Từ xa hơn 10km đã nhìn thấy pho tượng A Di Đà khổng lồ in vào nền trời xanh thẳm trên đỉnh núi Lạn Kha. Đây là pho tượng lớn được xem là lớn nhất Đông Nam Á hiện nay, tạc theo nguyên mẫu bảo tượng thời Lý của chùa Phật Tích, sẽ hoàn thành vào Tết Tân Mão...
TP.HCM: Hơn 3 vạn người dự lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn)

TP.HCM: Hơn 3 vạn người dự lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn)

(GNO-TPHCM): Đêm 22-12 (nhằm ngày 17-11-Canh Dần), nhân khóa tu Phật thất lần thứ 64, chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) đã tổ chức Hội hoa đăng vía Phật A Di Đà với hơn 30.000 Phật tử từ khắp nơi về dự dưới sự chứng minh của HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn đức đã tạo nên một không khí thật trang nghiêm.

Niệm Phật & niệm Bụt

" Ta niệm Phật như vậy, mỗi ngày đi qua đời ta là mỗi ngày đưa ta đi về với sự giác ngộ, với quê hương đích thực rộng lớn, tự do và bình an"

TP.Đà Nẵng: Tặng nhà tình thương nhân ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà

(GNO-Đà Nẵng): Sáng 22-12 (17-11-Canh Dần), tại thôn An Định, xã miền núi Hòa Bắc, TP. Đà Nẵng, UBMTTQ xã cùng chùa Cát Tường thuộc phường Vĩnh Trung, quận Hải Châu đã làm lễ bàn giao ngôi nhà tình thương trị giá hơn 30 triệu đồng cho hộ ông Huỳnh Văn Mẫn thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn của địa phương.
Đà Nẵng: Chùa Tân Ninh tổ chức Thánh đản vía Đức Phật A Di Đà

Đà Nẵng: Chùa Tân Ninh tổ chức Thánh đản vía Đức Phật A Di Đà

(GNO-Đà Nẵng): Tối 16-11 Canh Dần (21-12-2010), tại chùa Tân Ninh, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, chư Tăng, Phật tử đã tổ chức khai hội đêm cúng dường hoa đăng mừng lễ vía Đức Phật A Di Đà với một  buổi thuyết pháp về ý nghĩa của ngày vía do Đại đức Thích Thanh Tâm - TV Bồ Đề, Đà Nẵng chủ giảng.
Tượng A Di Đà trong dòng chảy văn hóa dân tộc

Tượng A Di Đà trong dòng chảy văn hóa dân tộc

Tượng Phật có niên đại sớm nhất hiện còn lưu giữ được ở Bắc Bộ là những pho tượng bằng đá thời Lý. Trong số 7 pho tượng đã xác định được niên đại thời Lý, thì có 5 pho tượng A Di Đà và 2 pho tượng Kim Cương.
Trung Quốc: Pháp hội Phật thất kỷ niệm Thánh Đản đức Phật A Di Đà

Trung Quốc: Pháp hội Phật thất kỷ niệm Thánh Đản đức Phật A Di Đà

(GNO): Ngày 16-12 (11/11 ÂL), để kỷ niệm ngày Thánh Đản đức Phật A Di Đà - Giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, toàn thể Tăng chúng chùa Nam Sơn - Tam Á, theo nghi quỹ Phật giáo tổ chức Pháp hội Phật thất trong thời gian bảy ngày, cầu nguyện Thế giới hòa bình, xã hội hài hòa, nhân dân an lạc. Pháp hội bắt đầu từ ngày 16/12 đến 22/12.

Cảm niệm về Đức Phật Di Dà

Giác Ngộ - Người Việt Nam tu pháp môn Tịnh độ, chủ yếu theo kinh Tiểu bổn Di Đà và chuyên tâm niệm Phật để cầu vãng sanh về Tịnh độ là thế giới Tây phương Cực lạc của Đức Phật Di Đà. Và ngày 17 tháng 11 là ngày vía Đức Phật Di Đà, nên được coi là ngày quan trọng nhất của những hành giả tu theo pháp môn Tịnh độ.

Thông tin hàng ngày