GNO - Ngày 2-4-2012, Đại lão HT. Bổn Hoán, bậc cao tăng nổi tiếng đương đại, Hội trưởng danh dự Hiệp hội Phật giáo
Trung Quốc, nguyên Phương trượng chùa Hoằng Pháp - Thâm Quyến đã an tường thị tịch,
hưởng thượng thọ 106 tuổi, giới lạp 84 hạ.

Chân dung Hòa thượng
Bổn Hoán thượng thọ 106 tuổi (1907-2012)
Nhục thân Trưởng lão được thập phương tín thí chiêm ngưỡng
di dung tại Pháp đường Chùa Hoằng Pháp, quy định từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 2-4
là kết thúc; Pháp hội truy niệm được cử hành vào lúc 9 giờ ngày 5-4 tại chùa Hoằng
Pháp, 10 giờ cử hành Pháp hội trà tỳ.
Trưởng lão Bổn Hoán sanh năm 1907 tại Tân Châu, Vũ Hán, tỉnh
Hồ Bắc. Năm 1930 xuất gia tại chùa Báo Ân - Tân Châu, thọ giới tại chùa Bảo
Thông - Vũ Xương cùng năm. Tháng 6 đến chùa Cao Mân - Dương Châu, Giang Tô bái
Thiền sư Lai Quả làm thầy, tu tại đây 7 năm. Tháng 2/ 1937, phát đại nguyện triều
bái Ngũ Đài Sơn, sau trú tại chùa Bích Sơn. Tháng 9 /1939, được vinh dự đảm nhận
chức Phương trượng đời thứ ba chùa này. Trong thời gian khổ tu 10 năm tại đây,
ngài đã chích ngón tay lấy máu viết một bộ "Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm",
tổng cộng 19 quyển, gồm 20 vạn chữ. Tháng 2/1947, lần lượt triều bái Viện Di Đà
- Bắc Kinh, Cư Sĩ Lâm - Thiên Tân, chùa Phổ Tế - Thượng Hải. Tháng 11-1948, rời
Ngũ Đài Sơn đến chùa Nam Hoa - Quảng Đông thành kính tiếp nhận pháp mạch của Đại
sư Hư Vân, làm truyền nhân đời thứ 44 tông Lâm Tế. Tháng giêng năm 1949, làm
Phương trượng chùa Nam Hoa. Tháng 4/1980, nhận lời mời của Chính phủ nhân dân
huyện Nhân Hóa và cộng đồng Phật giáo lãnh trách nhiệm trụ trì chùa Biệt Truyền
- núi Đan Hà. Tháng giêng năm 1987, trụ trì chùa Quang Hiếu - Quảng Đông. Từ
năm 1992 - 2008, kiêm Phương trượng chùa Hoằng Pháp- Thâm Quyến, được tôn xưng
là "Thái sơn Bắc đẩu trong Phật môn".
Trưởng lão Bổn Hoán hiện là Hội trưởng danh dự Hiệp hội Phật
giáo Trung Quốc; Hội trưởng danh dự HHPG tỉnh Hồ Bắc; Phó Hội trưởng danh dự
HHPG tỉnh Quảng Đông; Hội trưởng HHPG thành phố Thâm Quyến; Hội trưởng danh dự
HHPG thành phố Thiệu Quan; Ủy viên Hiệp thương Chính trị tỉnh Quảng Đông.
Mấy mươi năm hoằng pháp lợi sanh, ngài vẫn quyết tâm không
thay đổi chí nguyện: tín ngưỡng kiên cố, hành giải tương ưng, vì pháp quên
thân, lợi lạc hữu tình, trang nghiêm quốc độ. Trước sau thực hiện chuẩn tắc tu
hành "không vì cầu an lạc cho mình, mà nguyện giúp chúng sanh lìa khổ được
vui". Là bậc long tượng trong Phật môn, cây cao bóng cả cho hàng hậu học,
hoằng pháp lợi sanh. Để phát triển sự nghiệp Phật giáo Trung Quốc, để xây dựng
một xã hội hài hòa, ngài đã có sự cống hiến trọng đại, được chính phủ nhân dân
đánh giá cao, là điển phạm sáng chói của Phật giáo Trung Quốc, là bậc tôn túc
Thiền môn được tín chúng Phật giáo trong và ngoài nước tôn sùng và quý kính.

Hiệp hội Phật giáo TQ cử hành "Pháp hội cao tăng liên phẩm hồi hướng
Trưởng lão Bổn Hoán - Hội trưởng danh dự Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc" thị
tịch
Chiều cùng ngày, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức
"Pháp hội cao tăng liên phẩm hồi hướng Trưởng lão Bổn Hoán - Hội trưởng
danh dự Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thị tịch" tại chùa Quảng Tế - Bắc
Kinh. Trưởng lão Truyền Ấn chủ lễ Pháp hội và phụ trách giảng thoại. Chư tăng đại
đức cũng như các ban ngành đoàn thể đến tham dự: Phó Cục trưởng Tưởng Kiên Vĩnh
- Cục sự vụ Tôn giáo Quốc gia; Chủ nhiệm Trần Hồng Tinh - Văn phòng Cục sự vụ
Tôn giáo Quốc gia; Phó Sở trưởng Thạch Vân - Bộ Thống chiến Trung Ương...; Pháp
sư Học Thành - Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; Vương Kiện - Tổng
thư ký HHPG TQ; Pháp sư Thường Tạng, Diễn Giác, Lưu Tầm, Tông Gia Thuận - Phó
Thư ký HHPG TQ... và hơn 500 tứ chúng đệ tử tại thủ đô Bắc Kinh đồng tham gia.
Pháp hội do Phó Hội Trưởng Học Thành chủ trì.

Trưởng lão Truyền Ấn - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung
Quốc nói, Trưởng lão Bổn Hoán là Hội trưởng danh dự của bổn hội, là bậc kỳ túc
của Thiền tông, và là bậc cao tăng hiện đại, hóa duyên đã mãn thị tịch tại chùa
Hoằng pháp vào ngày 12/3 Phật lịch 2556 (nhằm 2/4/2012),
thượng thọ 106 tuổi, tăng lạp 84 hạ.
Trưởng lão Truyền Ấn nhấn mạnh, điều quan trọng mà Trưởng
lão Bổn Hoán đã cống hiến suốt cả cuộc đời cho Phật giáo Trung Quốc là:
1.- Vì pháp quên
mình, chân tu thật chứng. Trưởng lão theo học đạo tham thiền cùng Đại sư Hư
Vân và Thiền sư Lai Quả, tâm địa có chỗ sở đắc, nối pháp Đại sư Hư Vân làm truyền
nhân đời thứ 44 Chánh tông Lâm Tế. Trưởng lão một đời tu hành không giải đãi, đạo
hạnh cao kiên. Từng ba bước một lạy, triều bái Ngũ Đài Sơn; chích máu viết
kinh, đốt tay làm đuốc; phổ thí phóng Diễm khẩu nghìn đài, siêu độ tướng sĩ trận
vong kháng Nhật. Tuổi già tám chín mươi, nhưng hằng ngày thời khóa "Đại
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm" vẫn
không bỏ sót, mấy mươi năm mà như một ngày.
2.- Kiến lập đạo
tràng, tiếp tăng độ chúng. Sau khi đại hội toàn quốc lần thứ 11 của đảng cộng sản Trung Quốc, Trưởng
lão trở về thăm chùa Biệt Truyền - núi Đan Hà. Tuy tuổi đã trên 70, vẫn không từ
lao nhọc, lần lượt chủ trì khôi phục hơn 10 đạo tràng, trùng kiến chùa Biệt Truyền - núi Đan Hà; chùa Quang Hiếu
- Quảng Châu; chùa Hoằng Pháp - Thâm Quyến; chùa Báo Ân - Tân Châu, Hồ Bắc; Thiền
tự Chánh Giác Tứ Tổ - Huỳnh Mai; Tịnh tự Liên Khai - Nam Hùng, Quảng Đông; Thiền
tự Đại Hùng - Quảng Đông; Thiền tự Bách Trượng - Phụng Tân, Giang Tây... tiếp tục
trùng tu những ngôi tự viện một thời hết hưng rồi phế, nhưng công phu không hề
bỏ sót. Đệ tử xuất gia truyền pháp hàng nghìn người, tiếp độ thiện tín quy y cả
vài mươi vạn, tăng tục cùng ngưỡng vọng, chánh giáo đồng tôn sùng.
3.- Hành hóa từ bắc
chí nam, hoằng dương chánh pháp, truyền bá Thiền tông. Trưởng lão Bổn Hoán
rất xem trọng việc đem văn hóa Phật giáo Trung Quốc truyền bá nước ngoài. Đến Hồng
Kông để hoằng truyền chánh pháp, cũng như thăm viếng các nước Âu Mỹ, Đông Á,
Đông Nam Á, Australia, Thái Lan, Đức, Pháp, Luxembourg, Bỉ, Hà Lan, Ý, Đan Mạch,
Vatican, Nhật Bản... ; Bất cứ nơi nào ngài đến, đều rộng kết pháp duyên. Năm 90
tuổi, Trưởng lão đến bán đảo Đài Loan truyền bá Thiền tông, cùng chư tăng đả thất,
truyền thọ thiền qui, có để lại một tập "Thiền Đường Khai Thị", và đã
trở thành quy phạm Thiền học cho người đời sau.
4.- Từ bi cứu tế quần
sinh, quan tâm xã hội. Trưởng lão trọn cả một đời thật hành đại nguyện đại
hạnh "Không cầu an lạc cho mình, mà chỉ nguyện giúp cho mọi người lìa khổ
được vui". Trên đứng đầu đức mô phạm, dưới tỏa sáng hạnh uy nghi. Luôn
mang tâm niệm báo đáp bốn trọng ân, đã nhiều lần tham gia hoạt động quyên góp
tài khoản vật thực, cứu giúp những nơi thiên tai bão lụt trên toàn quốc; ủng hộ
"công trình hy vọng" và sự nghiệp phúc lợi xã hội cho người tàn tật,
đóng góp tổng cộng hàng nghìn vạn, đã được sự khen thưởng của Quốc gia và cộng
đồng xã hội.
Cuối cùng, Trưởng lão Truyền Ấn bày tỏ, Trưởng lão Bổn Hoán
viên tịch, là một sự tổn thất lớn lao cho sự nghiệp Phật giáo Trung Quốc. Hạnh
nguyện từ bi, tiết tháo kiên định của Trưởng lão, sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi tận
cùng sâu thẳm tâm linh chúng ta. Phẩm đức cao thượng của Trưởng lão là phụng hiến
vô tư, yêu nước, yêu giáo dục; là người đã để lại cho chúng ta cả tài sản tinh
thần quí báu nhất. Nghĩ đến Người, chúng ta cần phải học tập hạnh nguyện trí
bi, chánh tín chánh hạnh của Người, nỗ lực không giải đãi để trang nghiêm quốc
độ, lợi lạc chúng hữu tình.