GNO - Nằm sâu trong thung lũng Najigram thuộc Abbasahib-Cheena nổi tiếng với
các tu viện Phật giáo là một tổ hợp công trình kiến trúc Phật giáo đang trong
tình trạng hư nát và bị bỏ bê.

Các công trình kiến trúc Phật giáo bị hoang phế
Khu phức hợp gồm một bảo tháp
chính, các tịnh xá hình mái vòm và các liêu phòng tu viện. Các liêu phòng nằm
rải rác dọc theo các dãy núi chạy song song với địa điểm trên. Để đến được khu
di tích, người ta phải đi bộ vì không có đường ô tô.
"Tôi không thể tin một địa
điểm khảo cổ phong phú và đẹp mắt như thế này đang tồn tại ở Swat", Faisal
Khan, một sinh viên và là người thích phiêu lưu nhận xét. “Vị trí này quá ngoạn
mục”.
Một số khu định cư lớn nhất của
Phật giáo trước đây có thể được tìm thấy trong thung lũng, nhưng phần nhiều đã
bị phá hủy theo thời gian.
Các đồng tiền xu, đồ gốm và những
bức tượng từ các mảnh vụn phục hồi được sau đó được bán đi và đá được tái sử
dụng trong xây dựng.
"Được phát hiện bởi các học
giả E.Barger và P.Wright vào năm 1938, nơi đây vốn đã được xem là khu tổ hợp
xây dựng Phật giáo được bảo tồn tốt nhất ở Swat", tiến sĩ Luca Olivieri,
giám đốc Hội truyền giáo Ý tại Pakistan cho biết.
Olivieri nói rằng khu khảo cổ
Abbasahib-Cheena có điểm tương đồng với Gumbat Balo Kale được xây dựng vào thế
kỷ thứ III sau Công nguyên, điều này cho thấy rằng khu tổ hợp có thể đã được
xây dựng trong giai đoạn cuối của Đế quốc Kushan.
Một trong những lý do khiến địa
điểm này được bảo tồn tốt như vậy là do nằm xa khu dân cư và các khu định cư,
theo nhà hoạt động xã hội và chính trị Shah Afzal. Tuy nhiên, đất đai nơi đây
lại thuộc sở hữu của người dân địa phương và vẫn đang được canh tác.
Địa điểm khu tổ hợp Phật giáo
Abbasahib Cheena được sở hữu bởi một chủ đất và ông này đang trong cuộc chiến
pháp lý với chính phủ, ông nói.
"Theo quan điểm của tôi,
chính phủ nên mướn hoặc mua lại toàn bộ mảnh đất đất trên". Shah tin rằng
thung lũng nên được Chính phủ bảo vệ, nó sẽ giúp thu hút khách du lịch với số
lượng lớn đồng thời bảo vệ được môi trường nguyên sơ của nó.
Người phụ trách Bảo tàng Swat,
Faizur Rehman nói: "Cần có một kế hoạch khai quật rộng lớn hơn nữa và nếu
chúng ta xem nơi đây có giá trị để bảo vệ thì Chính phủ cần phải nâng cấp trạng
thái của nó". Ông nói thêm rằng các địa điểm khảo cổ khác ở Swat không được
pháp luật bảo vệ và cũng cần được đưa vào sự chú ý của Chính phủ.
Rehman nói rằng Cơ quan Khảo cổ
học bị hạn chế về nguồn lực và cùng với sự gia tăng dân số, cơ quan này cần
những nguồn lực lớn hơn và cần ít nhất 24 người bảo vệ các địa điểm này khỏi bị
phá hoại.
Khu tổ hợp là một trong các địa
điểm được lựa chọn bởi dự án Khảo cổ học Du lịch cộng đồng được Hội
truyền giáo Ý tại Pakistan và các nhà khảo cổ học Pakistan phối hợp thực hiện.