GN - Bằng sự nổ lực và đoàn kết, Tỉnh hội Phật giáo Đắk Lắk từng
bước khắc phục những khó khăn và hoàn thành các công tác Phật sự với sự hỗ trợ
của Trung ương Giáo hội, các cấp chính quyền địa phương và sự tin yêu của quần
chúng Phật tử.
Với tinh thần đó, Tỉnh
hội đã tạo sự kiên định lập trường của Phật tử, lánh
xa mọi tác động có hại đến sự đoàn kết Giáo hội, luôn tuân thủ sự chỉ đạo của
Giáo hội. Chúng tôi cũng nổ lực trong việc bổ nhiệm trụ trì các tự viện nên sự
sinh hoạt Phật giáo tại các địa phương đó đã có chiều hướng chuyển biến tích
cực.
.JPG)
TT.Thích Châu Quang - Ảnh: Bảo Thiên
Ngoài ra, trong những năm qua, Phật giáo tỉnh
còn tập trung vào việc phát triển nuôi chúng điệu đào tạo lớp kế thừa; khuyến
khích thành lập các đạo tràng cho các Phật tử tu học; thuyết pháp giảng đạo từ
thành thị đến thôn quê, vùng sâu vùng xa, xuất bản nội san Vô Ưu, kinh song ngữ
Eđê, diễn văn nghệ, đưa tinh thần Phật giáo vào lòng quảng đại quần chúng.
Tuy vậy, Phật giáo Đắk Lắk
cũng gặp một số thách thức thể hiện qua việc xuất gia của một số vị lớn tuổi được các
vị Tăng Ni ngoại tỉnh tùy tiện giải quyết, đưa về địa phương sinh hoạt như một
vị Tăng, lập nhiều am thất, gây dư luận không hay, làm bận tâm cho chính quyền
và BTS, đến nay vẫn còn phải giải quyết; chư Tăng Ni trụ trì tại các tự viện vẫn còn thiếu, yếu; một
số thành viên BĐD các cơ sở hạn chế về năng lực chuyên môn trong sinh hoạt tu
học, thiếu tinh thần đoàn kết nội bộ; tài chánh một số đơn vị chưa công khai
minh bạch, tạo dư luận chưa tốt; còn có
thiểu số huynh trưởng chưa thích nghi được đường lối chủ trương của Giáo hội
nên có nơi, có lúc nội bộ chưa đoàn kết làm trở ngại sự sinh hoạt tu học của huynh
trưởng và đoàn sinh; nhiều thành viên BTS làm việc chưa đều tay gây trở ngại
cho hoạt động chung…
Những
thách thức này cần được giải quyết trong thời gian đến để Phật giáo Đắk Lắk
phát triển xứng tầm với tiềm năng của mình.