1. “Thực hiện phương châm của Giáo
hội, trên tinh thần “Đoàn kết - Hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm
Giáo hội”, trong 5 năm qua với nỗ lực của BĐD, PG quận 11 (TP.HCM) đã đạt được nhiều
thành tựu Phật sự đáng kể, thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, hòa hợp và nhất
trí cao”, TT.Thích Thiện Ngộ, Chánh đại diện PG quận 11 mở đầu cuộc trò chuyện
trước thềm Đại hội PG quận với Giác Ngộ.

Phật giáo Q.11 tổng kết Phật sự - Ảnh: Minh Tâm
Quận 11 hiện có 31 ngôi chùa; 296 Tăng Ni, 4 đơn vị
Gia đình Phật tử gồm: Thiện Hoa 1 (sinh hoạt tại chùa Đa Bảo), Thiện Hoa 2
(sinh hoạt tại chùa Hưng Quốc), Thiện Hoa 3 (sinh hoạt tại chùa Huê Lâm) và
Thiện Hoa 4 (sinh hoạt tại chùa Giác
Sanh). |
Thượng tọa Chánh đại diện nhận định tiếp:
“Nhiệm kỳ qua, PG quận 11 đã chấp hành tốt chỉ đạo của Thành hội PG TP.HCM và
chủ trương đường lối của Nhà nước cũng như sự lãnh đạo của chính quyền địa
phương các cấp. Cụ thể là PG quận 11 tham dự những hoạt động kỷ niệm các ngày
lễ lớn của đất nước, tổ chức thành công nhiều lễ hội PG như: Phật đản, Vu lan,
lễ húy kỵ chư tôn đức Tăng Ni tiền bối; đặc biệt là chương trình kỷ niệm 30 năm
ngày thành lập Giáo hội diễn ra trang nghiêm và long trọng”.
Theo Báo cáo công tác Phật sự, công tác
từ thiện xã hội được các tự viện trong quận hưởng ứng tích cực, con số đạt được
25 tỷ đồng. Cụ thể, tổ chức ủy lạo đồng bào bị thiên tai lũ lụt, chăm lo cho
người nghèo neo đơn ở địa phương, tặng quà cho đồng bào ở vùng sâu vùng xa, tạo
mối gắn kết giữa đạo và đời. Duy trì sinh hoạt ở các chùa cơ sở, các đạo tràng
tu Bát quan trai vẫn diễn ra thường xuyên, tạo điều kiện cho Phật tử tu học,
ngoài ra còn mở nhiều lớp giáo lý tại các chùa Khánh Vân, Đa Bảo, Liên Hoa…, từ
đó, giúp cho Phật tử tiếp cận và hiểu thêm giáo pháp Phật Đà sâu sắc hơn.
“Thực hiện tinh thần vô ngã vị tha của PG, với
sự thống nhất ý chí cao của Tăng Ni và Phật tử quận nhà, cũng như sự chỉ đạo
của Thành hội, sự giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương
góp phần tạo nên những thành tựu Phật sự trong nhiệm kỳ vừa qua, đây là đóa hoa
đẹp nhất dâng lên cúng dường, chào mừng Đại hội” - TT.Thích Thiện Ngộ chia sẻ.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt
được, BĐD còn gặp không ít khó khăn do yếu tố khách quan. Thượng tọa Chánh đại
diện đã nghiêm túc nhìn nhận: “Nhiều công tác Phật sự diễn ra không đúng thời
gian quy định, sự gắn kết trong nội bộ chưa cao, tinh thần hòa hợp không diễn
ra xuyên suốt nên việc điều hành các Phật sự ở các cơ sở gặp khó khăn”.
2. Đoàn kết và hòa hợp là yếu tố
quyết định sự hưng vong của một tổ chức. Ý thức được điều đó nên theo quý thầy
trong BĐD PG quận 11, hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới của PG quận là phối
hợp với Thành hội và các cấp chính quyền thống kê tự viện nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho việc sinh hoạt và hành đạo của các cơ sở; chăm lo cho công tác từ
thiện xã hội phát triển hơn nữa; đề xuất với Thành hội PG TP.HCM tổ chức cấp
khuôn dấu tròn, cũng như bổ nhiệm trụ trì các tự viện chưa có trụ trì; tiếp tục
phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tạo sức bật cho PG
phát triển.
Tất nhiên, vấn đề cốt lõi của PG vẫn là sự tu học của Tăng Ni,
Phật tử. Do vậy, TT.Thích Thiện Ngộ cho rằng, PG quận 11 sẽ coi trọng công tác
này với việc hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử tu học đúng Chánh pháp, theo phương
châm của Giáo hội (PG đồng hành cùng dân tộc) và áp dụng triệt để chính sách tự
do tín ngưỡng của Nhà nước, tránh tình trạng mê tín dị đoan, bài trừ việc đốt
vàng mã trong những mùa lễ hội; tổ chức những lễ hội của PG quy mô, tiết kiệm;
tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng Ni các tỉnh, thành về tạm trú tu học…
Ngày mai, 16-3, PV Giác Ngộ sẽ tường thuật Đại hội PG Q.11 trên GNO, kính mời bạn đọc đón theo dõi!