GN - Trải qua hai nhiệm kỳ, dù còn
nhiều khó khăn, non trẻ nhưng Phật giáo huyện Cần Giờ vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng mừng…
Tín hiệu vui
Theo đó, ĐĐ.Thích Giác Huệ, Chánh
đại diện PG H.Cần Giờ cho biết, hiện tại 5 tự viện trên địa bàn huyện đều đã bổ
nhiệm trụ trì và mỗi tự viện đều thành lập đạo tràng, duy trì khóa tu học cho
nam nữ Phật tử một cách đều đặn. Số lượng Phật tử thuần thành đến với Tam bảo
ngày một tăng dần; tính đến thời điểm này, toàn huyện có khoảng 550 Phật tử đã
quy y Tam bảo. “Đặc biệt tất cả Tăng Ni, Phật tử huyện Cần Giờ đều đoàn kết hòa
hợp, thắt chặt tay nhau hướng đến sự tu tập giáo lý Đức Phật”, Đại đức Chánh
đại diện chia sẻ.
Mỗi năm, vào dịp lễ Phật đản, Vu
lan đều tổ chức và được tổ chức ngày một quy mô hơn. Nếu như nhiệm kỳ trước,
BĐD Phật giáo huyện không đủ kinh phí thiết lễ đài Phật đản, xe hoa diễu hành
thì nhiệm kỳ này, nhất là mùa Phật đản năm 2012 - PL.2556 này, 4/5 tự viện của
huyện đã thiết được lễ đài và trang trí được hai xe hoa.
Về hoạt động
từ thiện, trong 5 năm qua BĐD Phật giáo huyện đã cố gắng quyên góp và vận động,
hướng mạnh thường quân, chư tôn đức Tăng Ni đến giúp đỡ rất nhiều bà con nghèo
khó trên địa bàn như: xây nhà tình thương, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu
học, tặng gạo… tổng trị giá gần 600 triệu đồng.
Trên cơ sở
những thành tựu đạt được, ĐĐ.Thích Giác Huệ nhận xét: “Nhiệm kỳ qua, BĐD Phật giáo huyện đã hoàn thành tốt sứ
mệnh và trách nhiệm Phật sự của mình, đồng hành cùng chính quyền trong công tác
xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, giàu đẹp, văn minh và tiến bộ.
Nhiệm kỳ mới hết sức nặng
nề
Dù rằng những
thành tựu mà BĐD và chư Tăng Ni, Phật tử huyện thực hiện được trong suốt nhiệm
kỳ vừa qua là điểm nổi bật, nhưng bên cạnh đó cũng còn tồn đọng rất nhiều mặt
khó khăn, một số công tác Phật sự chưa thực hiện chu toàn. Đó là gì? Theo
ĐĐ.Giác Huệ: “Nổi cộm trong đó là việc giải quyết vấn đề hợp thức hóa quyền sử
dụng đất cho các chùa mà giấy tờ hiện đang chuyển Sở Tài nguyên - Môi trường
TP. Song song đó, vấn đề tổ chức tu học cho Phật tử, BĐD trăn trở rất nhiều vì
kinh phí nấu ăn cho Phật tử và thỉnh sư rất hạn hẹp. Trong khi đó, rất nhiều
Phật tử mong muốn BĐD tổ chức khóa tu mỗi tuần để người dân đến tu tập. Đáng lo
hơn nữa là mỗi chùa chỉ có một vị Tăng hoặc Ni nên không có đội ngũ Tăng Ni
hoằng pháp trẻ kế thừa để mở các câu lạc bộ, Gia đình Phật tử hướng dẫn thanh
thiếu niên trên địa bàn sinh hoạt”.
Nhiệm kỳ tới,
BĐD hoạch định nhiều chương trình tổ chức khóa tu cho bà con Phật tử cũng như
hoằng pháp, giúp các em thanh thiếu niên gần hơn với Tam bảo và tạo điều kiện
thuận lợi nhất để Phật pháp đến với ngư dân. Bằng niềm tin và sự đoàn kết, Đại
đức Chánh đại diện tin tưởng: “Dẫu biết rằng nhiệm kỳ tới sẽ hết sức nặng nề
nhưng BĐD và chư Tăng Ni, Phật tử huyện Cần Giờ sẽ cố gắng, bền lòng quyết tâm
không chùn bước trước những khó khăn ngõ hầu đưa Phật giáo huyện ngày một phát
triển, xứng tầm với địa phương thuộc TP.HCM”.
Huyện Cần Giờ hiện có 5 tự
viện và 1 chùa chưa gia nhập Giáo hội. Toàn huyện có 8 vị Tăng Ni gồm 4 vị Tăng
và 4 vị Ni. Mỗi tự viện có đạo tràng Bát quan trai, hàng nửa tháng đều tổ chức
sinh hoạt Phật pháp một lần. Từ thiện xã hội nhiệm kỳ 2007-2012 đạt 600 triệu
đồng. |
|
|
__________
>> Tường thuật Đại hội đại biểu Phật giáo H.Cần Giờ