10 tháng tù giam vì tội biển thủ dành cho nhà sư sống đời sống cao

Shi Ming Yi bị kết án 10 tháng tù giam vì tội biển thủ
Shi Ming Yi bị kết án 10 tháng tù giam vì tội biển thủ
Singapore

– Các quan chức tòa án cho hay một nhà sư sống đời sống cao làm việc tại một trong những tổ chức từ thiện nổi tiếng nhất

Singapore

đã bị đi tù 10 tháng hôm 21-11 vì tội biển thủ quỹ từ thiện.

Sư Shi Ming Yi (Thích Minh Nghĩa) 47 tuổi bị kết án sau khi vào tháng 10 vừa qua, tòa cáo buộc ông cùng với trợ lý riêng là Raymong Yeung 34 tuổi, về tội âm mưu biền thủ 50.000 đô-la Singapore (36.000 USD) từ công quỹ của tổ chức từ thiện Ren Ci.

Raymong Yeung cũng bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù giam vì là đồng phạm.

Sư Ming Yi là người sáng lập Ren Ci, một tổ chức từ thiện cung cấp việc chăm sóc y tế đã được trợ cấp cho các bệnh nhân cao tuổi. Trước khi bị bắt, ông đã sống đời sống cao, là chủ nhân của vài chiếc ô tô đắt tiền và vài bất động sản ở Singapore và Hồng Kông. Ông cũng là chủ nhân của 01 con ngựa ở Australia .

Năm 2004, sư Ming Yi là giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Ren Ci. Tại thời điểm đó, ông đã cho Raymong Yeung vay trái nguyên tắc 50.000 đô-la Singapore từ quỹ từ thiện. Yeung đã dùng số tiền này thanh toán việc sửa chữa nhà của y cho một người bạn ở Hồng Kông.

Cả hai khai rằng số tiền ấy đã cho một cửa hàng vay và nó đã được nhập vào quỹ từ thiện, nhưng các kiểm toán viên độc lập phát hiện việc khai báo này là không chính xác.

Singapore là quốc gia Phật giáo chiếm ưu thế, với 42.5% dân số theo đạo Phật và trên 15% đăng ký theo các tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày