Ấn Độ: Tịnh xá Hòa Bình tổ chức nhiều hoạt động Phật sự chào mừng Đại hội IX GHPGVN

Chư Tăng Việt Nam cùng các pháp lữ nhiễu Phật tại Đại bảo tháp Sanchitháp
Chư Tăng Việt Nam cùng các pháp lữ nhiễu Phật tại Đại bảo tháp Sanchitháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đang diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 24 đến 27-11, tại tịnh xá Shanti - Hòa Bình (số 53, phường 5, quận Vidisha, thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã diễn ra chuỗi hoạt động Phật sự.
Chư Tăng thực lễ an vị tôn tượng Đức Bổn Sư tại tịnh xá Hòa Bình

Chư Tăng thực lễ an vị tôn tượng Đức Bổn Sư tại tịnh xá Hòa Bình

Theo đó, tịnh xá tổ chức an vị tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca, phát quà từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, lễ rước Xá-lợi Phật và nhiễu Phật tại Đại bảo tháp Sanchi, thuộc quần thể di sản văn hóa thế giới, nơi lưu giữ Xá-lợi của Đức Thế Tôn, cùng hai vị đại đệ tử của Ngài là Tôn giả Xá-lợi-phất (Śāriputra), và Tôn giả Mục-kiền-liên (Maudgalyāyana), và quá trình phát triển của Phật giáo.

Đại đức Thích Giác Lâm cùng chư Tăng nhiễu tháp

Đại đức Thích Giác Lâm cùng chư Tăng nhiễu tháp

Được biết, Đại đức Thích Giác Lâm, một nghiên cứu sinh Phật học và Ấn Độ học tại Trường Đại học Sanchi (Sanchi University of Buddhist-Indic Studies), trong quá trình làm luận án tiến sĩ nhận thấy Phật giáo nước bạn như Srilanka, Myanmar, Thailand... đều xây dựng chùa xung quanh khu Thánh tích Sanchi nhưng chưa có sự hiện diện của chùa Việt Nam nên Đại đức đã phát tâm hoằng pháp tại nơi đây.

Năm 2018, sau khi hoàn tất thủ tục sang nhượng bất động sản, được sự cho phép của chính quyền các cấp, ngôi tịnh xá mang tên Hòa Bình (Shanti) đã được hình thành. Dù cơ sở vật chất hạ tầng còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng ngôi tịnh xá đã từng bước duy trì được các hoạt động Phật sự thiết thực, ý nghĩa cho tín đồ Phật tử địa phương.

Đại đức Thích Giác Lâm trao quà đến người nghèo địa phương

Đại đức Thích Giác Lâm trao quà đến người nghèo địa phương

Bên cạnh đó, Đại đức còn thành lập được Câu Lạc bộ Trái tim vàng (Golden Heart Club) để giúp các thiện nam, tín nữ cũng như các tín đồ Phật giáo thực hành Bồ-tát đạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày