Bắc Kạn: Hòa thượng Thích Thanh Quyết tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh (2022-2027)

Hòa thượng Thích Thanh Quyết tiếp tục được suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
Hòa thượng Thích Thanh Quyết tiếp tục được suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-9, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được trọng thể tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Kạn, tái suy cử Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự đảm nhiệm chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, một phút tưởng niệm, Ban Tổ chức Đại hội cung thỉnh Ban Chứng minh, chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa đoàn có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực GHPGVN; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự; Văn phòng I Trung ương GHPGVN, chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Kạn, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành, các huyện, thị xã, thành phố, trụ trì các tự viện.

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn

Đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn có ông Đào Huy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn; ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; ông Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; ông Vũ Văn Yên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách Tôn giáo; ông Cù Ngọc Cường - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh cùng về tham dự.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn, Trưởng ban Tổ chức cho biết đây là một sự kiện trọng đại trong đời sống tinh thần của Tăng Ni và đồng bào Phật tử tỉnh nhà. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết các công tác Phật sự nhiệm kỳ qua; đánh giá, thảo luận những thành quả đã đạt được, rút ra những kinh nghiệm quý báu từ đó đề ra phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn báo cáo tổng kết công tác Phật sự khóa II (2017-2022) và để ra hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (2022-2027) của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu tham dự đại hội

Đại biểu tham dự đại hội

Theo đó, Bắc Cạn là một tỉnh miền núi nằm ở trung tâm nội địa vùng Đông Bắc Bắc Bộ với dân số 313.905 người, gồm 7 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, Hoa, Sán Chay; trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Từ khi được thành lập đến nay, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Bắc Cạn luôn phát huy tinh thần "Hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự" thành tựu nhiều hoạt động Phật sự. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương GHPGVN, sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chức năng nhà nước ở Trung ương và địa phương, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Bắc Cạn không ngừng nêu cao truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc của Phật giáo Việt Nam, đoàn kết, hòa hợp trên dưới một lòng để phụng sự Đạo pháp và dân tộc ngày một tốt hơn.

Về công tác củng cố và phát triển tổ chức Giáo hội, nhiệm kỳ II (2017-2022), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Cạn có 36 thành viên. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 2 ngôi chùa, 20 vị Tăng Ni và theo ước tính toàn tỉnh có khoảng 5.000 Phật tử. Với đặc thù là tỉnh miền núi, Ban Trị sự mới được thành lập nên chùa ít, sư chưa đông. Hàng năm theo luật Phật chế, chư Tăng trong tỉnh xin về nhập hạ tại trường hạ chùa Trình - Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh và trường hạ Sóc Thiên Vương - Học viên Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội để trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Cạn

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Cạn

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tập trung kiện toàn và phát triển Ban Hoằng pháp để tích cực tổ chức thuyết giảng về giáo lý Phật đà cho bà con đồng bào Phật tử nhân dịp ngày Đại lễ, Khánh đản và nhân dịp các ngày giỗ Tổ. Thường xuyên mở các đạo tràng, đăng đàn thuyết pháp, tổ chức khóa tu mùa hè tại các chùa trong tỉnh như: chùa Thạch Long, chùa Phố Cũ, Văn phòng Ban Trị sự…

Về công tác từ thiện xã hội, là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công tác từ thiện xã hội đã được Phật giáo tỉnh xác định là một Phật sự quan, Tăng Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm ủng hộ với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng.

Chư tôn đức, Phật tử nhận Bằng khen

Chư tôn đức, Phật tử nhận Bằng khen

Trong thời gian qua, các chùa trong tỉnh được xây dựng, trùng tu sửa chữa ngày một khang trang tố hảo như: hoàn thiện nội thất chùa Thạch Long với kinh phí hơn 2 tỷ đồng; xây bờ kè, tôn tạo chùa Phố Cũ với kinh phí trên 15 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ tới, GHPGVN tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục phát huy những thành quả, các tiền đề đã đạt được, nêu cao tinh thần “lục hòa cộng trụ”, đoàn kết, nhất trí trên dưới một lòng xây dựng ngôi nhà Phật giáo. Thực hiện nhiệm vụ Hoằng dương chính pháp, phối hợp với các hoạt động chuyên ngành hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, văn hóa, nghi lễ nhằm xây dựng niềm tin và nếp sống Đạo trong Phật tử. Toàn thể Tăng Ni, Phật tử GHPGVN tỉnh Bắc Kạn luôn gương mẫu, theo phương châm “Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Trao Bằng tuyên dương công đức đến chư Tăng Ni

Trao Bằng tuyên dương công đức đến chư Tăng Ni

Dịp này, GHPGVN, UBND, UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn đã tặng nhiều Bằng tuyên dương Công đức, Bằng khen đến các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu nhận nhiệm vụ

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu nhận nhiệm vụ

Sau khi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ II tuyên bố miễn nhiệm, Trung ương GHPGVN đã lấy ý kiến đại hội về thành phần nhân sự nhiệm kỳ III; toàn thể đại hội biểu quyết thông qua danh sách tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ III (2022-2027) với 45 thành viên, Hòa thượng Thích Thanh Quyết tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại đại hội

Ông Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại đại hội

Đại diện lãnh đạo chính quyền, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn biểu dương và đánh giá cao các kết quả đạt được của Phật giáo tỉnh trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp của tập thể Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh; góp phần to lớn vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông tin tưởng nhiệm kỳ tới, Tăng Ni, Phật tử tỉnh sẽ tiếp nối truyền thống của quê hương, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc.

Hòa thượng Thích Gia Quang ban đạo từ

Hòa thượng Thích Gia Quang ban đạo từ

Ban đạo từ cho đại hội, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ghi nhận, biểu dương những kết quả tốt đẹp của Ban Trị sự và toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, cùng sự ủng hộ của tín đồ Phật tử, nhân dân ở địa phương, Hòa thượng tin tưởng Phật giáo Bắc Kạn sẽ tiếp tục đem giáo lý đạo Phật truyền bá cho tín đồ Phật tử, góp phần vào các hoạt động phụng đạo yêu nước, là chỗ dựa tinh thần cho người dân nơi đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày