Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Ban Tổ chức Đại lễ kỳ siêu họp liên ngành với các cơ quan chức năng

Họp liên ngành thảo luận, thống nhất các phương án về an ninh, trật tự chuẩn bị cho Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự
Họp liên ngành thảo luận, thống nhất các phương án về an ninh, trật tự chuẩn bị cho Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau buổi họp của Ban Thường trực tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Ban Tổ chức Đại lễ kỳ siêu đã họp liên ngành với các cơ quan hữu quan thảo luận, thống nhất về an ninh, trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy cho đại lễ tại Việt Nam Quốc Tự, vào sáng 15-8.
Thượng tọa Thích Thiện Quý thông tin đến đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng về Đại lễ kỳ siêu diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự

Thượng tọa Thích Thiện Quý thông tin đến đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng về Đại lễ kỳ siêu diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự

Buổi họp do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ kỳ siêu chủ trì, cùng chư tôn đức Ban Tổ chức Đại lễ, Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Sự tham dự của đại diện Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tôn giáo TP.HCM, Công an TP.HCM, Quận ủy quận 10, Ủy ban MTTQVN quận 10, cơ quan Cảnh sát cơ động Bàn Cờ, Công an quận 10, các Tiểu ban Trật tự, Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, Trung tâm Y tế quận 10, phường 12 sở tại… nhằm thảo luận, thống nhất các giải pháp về công tác an ninh, trật tự, đặc biệt là phân luồng giao thông các tuyến đường đến Việt Nam Quốc Tự, phục vụ cho Đại lễ kỳ siêu diễn ra tốt đẹp.

Đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự, Ban Tổ chức Đại lễ, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đã thông tin về Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, tại Việt Nam Quốc Tự vào các ngày 21, 22, 23-7-Nhâm Dần; cùng thông tin các công tác chuẩn bị như thiết trí, phương án về an ninh, trật tự, giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy... mong sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng để Ban Tổ chức chuẩn bị chu đạo cho đại lễ kỳ siêu, đảm bảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Thạch Nghi Xuân phát biểu tại buổi họp

Ông Thạch Nghi Xuân phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, đại diện Ủy ban MTTQVN TP.HCM, ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo cho biết sẽ kết hợp đưa ra phương án tốt nhất để tổ chức trao 1.000 phần quà đến bà con, trình lãnh đạo để liên hệ Sở Y tế TP.HCM xin danh sách đồng bào tử vong, các bộ, chiến sĩ hy sinh đễ hỗ trợ Ban Tổ chức Đại lễ.

Đại diện Quận ủy quận 10 phát biểu tại buổi họp liên ngành

Đại diện Quận ủy quận 10 phát biểu tại buổi họp liên ngành

Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM, Quận ủy quận 10 cũng phát biểu cho biết sẽ tham mưu lãnh đạo TP.HCM hỗ trợ cho Ban Tổ chức về treo pano, biểu ngữ tuyên truyền cho đại lễ; phối hợp cùng các phòng ban của quận 10 để hỗ trợ cho Ban Tổ chức Đại lễ trong chức năng của mình để đại lễ diễn ra tốt đẹp.

Đại diện Công an TP.HCM

Đại diện Công an TP.HCM

Về công tác an ninh, trật tự, phân luồng giao thông, đại diện Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát cơ động Bàn Cờ cũng cho biết sẽ phối hợp với Công an quận 10 bảo đảm trật tự trong và ngoài khuôn viên Việt Nam Quốc Tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông các loại ra xe đến dự lễ trong 3 ngày diễn ra đại lễ.

Đặc biệt, lưu ý các loại xe ô tô đến Việt Nam Quốc Tự phải đi một chiều, đậu đỗ đúng nơi quy định; xe máy ngoài bãi gởi trong tầng hầm Việt Nam Quốc Tự còn có bãi xe ở trước Trung tâm Văn hóa Hòa Bình.

Buổi họp liên ngành cũng thảo luận về công tác y tế, phòng cháy chữa cháy, dự kiến các phương án người dân có thể tập trung đông ngoài dự kiến… đảm bảo thuận lợi cho đại lễ diễn ra thành công.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cảm ơn chư tôn đức cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan TP.HCM, quận 10, các cơ quan hữu quan hỗ trợ cho công tác tổ chức đại lễ kỳ siêu

Hòa thượng Thích Lệ Trang cảm ơn chư tôn đức cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan TP.HCM, quận 10, các cơ quan hữu quan hỗ trợ cho công tác tổ chức đại lễ kỳ siêu

Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Thích Lệ Trang cảm ơn chư tôn đức cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan TP.HCM, quận 10, các cơ quan hữu quan đã hiện diện hỗ trợ cho Ban Tổ chức các công tác liên quan. Hòa thượng cũng nêu mục đích, ý nghĩa của Đại lễ kỳ siêu lần đầu tiên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức quy mô, bày tỏ mong sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan hữu quan để Đại lễ kỳ siêu được diễn ra trang nghiêm và thành tựu như kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM

Đại diện Đội Cảnh sát cơ động Bàn Cờ

Đại diện Đội Cảnh sát cơ động Bàn Cờ

Buổi họp đã thảo luận, thống nhất một số công tác về an ninh, trật tự, giao thông...

Buổi họp đã thảo luận, thống nhất một số công tác về an ninh, trật tự, giao thông...

Hòa thượng Thích Chơn Không phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Thích Chơn Không phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Nhật Từ

Thượng tọa Thích Nhật Từ

Ban Trị sự họp liên ngành với các cơ quan chức năng

Ban Trị sự họp liên ngành với các cơ quan chức năng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày