[CẬP NHẬT] Ban Trị sự TP.Thủ Đức, các quận huyện kỳ siêu đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19

Linh vị các hương linh được rước từ các nơi từng là bệnh viện dã chiến về chùa Vạn Đức - TP.Thủ Đức để lập đàn kỳ nguyện
Linh vị các hương linh được rước từ các nơi từng là bệnh viện dã chiến về chùa Vạn Đức - TP.Thủ Đức để lập đàn kỳ nguyện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo thông báo và lời kêu gọi của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các Ban Trị sự 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức đã tổ chức lễ rước các hương linh đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 về tự viện để cầu nguyện trong Đại lễ Vu lan.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp là đơn vị tổ chức lễ rước và an vị chư hương linh sớm nhất, với sự tham dự của đông đảo chư Tăng Ni các trú xứ trên địa quận nhà và Phật tử, người dân có thân nhân tử vong trong đại dịch Covid-19.

Chư vị giáo phẩm chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp cử hành nghi lễ an vị và cầu nguyện chư hương linh đồng bào tử vong vì Covid-19 tại chùa Huỳnh Kim

Chư vị giáo phẩm chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp cử hành nghi lễ an vị và cầu nguyện chư hương linh đồng bào tử vong vì Covid-19 tại chùa Huỳnh Kim

Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự quận Gò Vấp cho biết, linh vị được an vị thờ tại giảng đường chùa Huỳnh Kim, hôm 10-8, để cử hành lễ cầu nguyện trong mùa Vu lan, cho đến Đại lễ kỳ siêu do Giáo hội TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự.

Lễ an vị và cầu nguyện tại chùa Huỳnh Kim do Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp tổ chức

Lễ an vị và cầu nguyện tại chùa Huỳnh Kim do Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp tổ chức

Lễ tiến linh hàng ngày tại chùa Huỳnh Kim

Lễ tiến linh hàng ngày tại chùa Huỳnh Kim

Hôm nay 14-7-Nhâm Dần (11-8), chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 10 đã trang nghiêm tổ chức lễ rước chư hương linh đồng bào tử vong và các chiến sĩ, cán bộ hy sinh trong đại dịch Covid-19 từ các điểm là bệnh viện trên địa bàn về tổ đình Ấn Quang, an vị trang nghiêm.

Lễ rước chư hương linh về an vị tại tổ đình Ấn Quang do Ban Trị sự GHPGVN quận 10 tổ chức

Lễ rước chư hương linh về an vị tại tổ đình Ấn Quang do Ban Trị sự GHPGVN quận 10 tổ chức

Cũng trong sáng nay, 14-7-Nhâm Dần, với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận đã rước chư hương linh về tổ đình Phổ Quang, tổ chức Đại trai đàn cầu siêu bạt độ trong 3 ngày 14, rằm và 16-7-Nhâm Dần.

Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận rước chư hương linh an vị tại tổ đình Phổ Quang để cầu nguyện

Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận rước chư hương linh an vị tại tổ đình Phổ Quang để cầu nguyện

Buổi lễ rước và an vị chư hương linh tại tổ đình Phổ Quang (quận Phú Nhuận) có sự tham dự cùng cầu nguyện của chính quyền địa phương sở tại.

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 do GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự trong ba ngày liên tục, từ 21 đến 23-7-Nhâm Dần (18-20-8-2022), với sự chứng minh của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Dịp này, 22 linh vị từ 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức sẽ được các Ban Trị sự cung rước về Việt Nam Quốc Tự, sau đó sẽ cử hành nghi lễ an vị, khai đàn kỳ nguyện, với các thời kinh, thuyết giảng, sự tham dự của các truyền thống, hệ phái Phật giáo tại TP.HCM, và hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử hiệp lực cầu nguyện các hương linh được siêu sinh Tịnh độ.

Ban Thường trực Ban Trị sự quận 6 rước chư hương linh đồng bào tử vong và các chiến sĩ, cán bộ hy sinh trong đại dịch Covid-19

Ban Thường trực Ban Trị sự quận 6 rước chư hương linh đồng bào tử vong và các chiến sĩ, cán bộ hy sinh trong đại dịch Covid-19

Chiều nay, 14-7-Nhâm Dần, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đã trang nghiêm tổ chức lễ rước chư hương linh đồng bào tử vong và các chiến sĩ, cán bộ hy sinh trong đại dịch Covid-19 từ Bệnh viện Quận 6 về văn phòng Ban Trị sự - chùa Tuyền Lâm an vị trang nghiêm.

Ban Trị sự GHPGVN quận 6 sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các đồng bào tử vong, các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 và trao tặng 103 phần quà cho các trẻ em không may mất bố mẹ vì dịch bệnh.

Đại lễ kỳ siêu diễn ra tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Tuyền Lâm vào lúc 18 giờ ngày 18-7-Nhâm Dần (ngày 15-8-2022).

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 6 rước hương linh về chùa Tuyền Lâm

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 6 rước hương linh về chùa Tuyền Lâm

Linh vị được an vị tại chùa Tuyền Lâm và Ban Trị sự sẽ tổ chức lễ kỳ siêu vào ngày 15-8 tới

Linh vị được an vị tại chùa Tuyền Lâm và Ban Trị sự sẽ tổ chức lễ kỳ siêu vào ngày 15-8 tới

Thông tin từ Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 11, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự quận nhà đã thỉnh chư hương linh và an vị linh vị tại chùa Giác Sanh.

Theo đó, tại đây sẽ tổ chức pháp hội kỳ siêu từ ngày 9 đến 15-7-Nhâm Dần và sẽ tiếp tục thờ tự cho đến khi cung thỉnh về Việt Nam Quốc Tự vào ngày khai đàn.

Lễ tưởng niệm do Ban Trị sự GHPGVN quận 11 phối hợp với Ủy ban MTTQVN quận tổ chức trọng thể ngày 9-7-Nhâm Dần

Lễ tưởng niệm do Ban Trị sự GHPGVN quận 11 phối hợp với Ủy ban MTTQVN quận tổ chức trọng thể ngày 9-7-Nhâm Dần

Ban Trị sự GHPGVN quận 11 cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN quận tổ chức lễ tưởng niệm, kỳ siêu trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan chức năng.

Linh vị thờ tại chùa Giác Sanh, quận 11

Linh vị thờ tại chùa Giác Sanh, quận 11

Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn cũng đã thỉnh và an vị linh vị các hương linh tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 tại chùa Giác Nguyên - Văn phòng Ban Trị sự quận.

Linh vị các hương linh tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 tại chùa Giác Nguyên

Linh vị các hương linh tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 tại chùa Giác Nguyên

Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn cho biết, sau khi được thông báo từ Giáo hội, Ban Trị sự huyện đã thiết lập hương án, cung thỉnh các hương linh về và thờ tự tại chùa trong mùa Vu lan, thực hiện theo tinh thần như thông báo của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ban hành.

Linh vị được thờ tại đây để cầu nguyện cho đến ngày thỉnh về Việt Nam Quốc Tự trong Đại lễ chung của Giáo hội TP.HCM tổ chức
Linh vị được thờ tại đây để cầu nguyện cho đến ngày thỉnh về Việt Nam Quốc Tự trong Đại lễ chung của Giáo hội TP.HCM tổ chức

Trong chiều nay 14-7-Nhâm Dần, Ban Trị sự GHPGVN quận 4 đã cử các đoàn đến các bệnh viện, trung tâm có người tử vong vì Covid-19 trên địa bàn về an vị tại chùa Long Bửu.

Ban Trị sự GHPGVN quận 4 cử các đoàn đến thỉnh chư anh linh, hương linh từ nhiều điểm trên địa bàn quận nhà

Ban Trị sự GHPGVN quận 4 cử các đoàn đến thỉnh chư anh linh, hương linh từ nhiều điểm trên địa bàn quận nhà

Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 4 cho biết sau khi thỉnh anh linh các liệt sĩ, cán bộ và chiến sĩ đã hy sinh, hương linh đồng bào tử vong vì Covid-19 về chùa Long Bửu, tại đây sẽ cử hành pháp hội kỳ siêu từ hôm nay cho tới ngày 19-7-Nhâm Dần.

Linh vị an trí tôn nghiêm tại chùa Long Bửu - Q.4

Linh vị an trí tôn nghiêm tại chùa Long Bửu - Q.4

Sau khi thỉnh từ các điểm, trung tâm, linh vị được chư Tăng rước về an vị tại chùa Long Bửu từ nay cho đến ngày rước đến Việt Nam Quốc Tự

Sau khi thỉnh từ các điểm, trung tâm, linh vị được chư Tăng rước về an vị tại chùa Long Bửu từ nay cho đến ngày rước đến Việt Nam Quốc Tự

Ban Trị sự quận 4 sẽ tiến linh, cử hành các thời tụng niệm cầu nguyện các anh linh, hương linh siêu sanh Cực lạc.

Chiều ngày 12-8, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã cử hành rước linh, lập đàn kỳ siêu tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 tại lễ đài chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức).

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự đã niêm hương, trong khói trầm quyện tỏa, chư Tăng Ni cầu nguyện nạn nhân tử vong trong đại dịch bệnh Covid-19 vượt thoát khỏi ải khổ đau, siêu về cõi tịnh.

Sau buổi lễ, chư Tăng chùa Vạn Đức thiết khoa nghi cúng thí thực, kỳ siêu bạt độ chư hương linh.

Cũng trong ngày rằm, Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình đã đến các điểm từng là bệnh viện dã chiến trên địa bàn để rước chư hương linh về an vị tại chùa Viên Giác.

Thượng tọa Thích Từ Trí, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình cho biết lễ rước diễn ra trang nghiêm và xúc động. Linh vị được an trí tại chùa Viên Giác cho đến lúc thỉnh về Việt Nam Quốc Tự vào ngày 21-7-Nhâm Dần tới.

Ngày 15-7-Nhâm Dần, Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè tổ chức lễ rước chư hương linh đồng bào tử vong và các chiến sĩ, cán bộ hy sinh trong đại dịch Covid-19 từ Nghĩa trang Nhơn Đức về an trí tại chùa Đức Phú - Văn phòng Ban Trị sự huyện.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè rước chư hương linh từ Nghĩa trang Nhơn Đức về an trí tại chùa Đức Phú

Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè rước chư hương linh từ Nghĩa trang Nhơn Đức về an trí tại chùa Đức Phú

Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện cùng chư Tăng rước chư hương linh từ Nghĩa trang Nhơn Đức về chùa Đức Phú.

Tại đây, Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện cùng chư Tăng tiến hành khóa lễ cầu siêu, nguyện chư hương linh siêu sinh về cõi lành.

Thượng tọa Thích Thiện Từ cùng chư Tăng rước chư hương linh về chùa

Thượng tọa Thích Thiện Từ cùng chư Tăng rước chư hương linh về chùa

Chương trình sẽ diễn ra liên tục cho đến sáng ngày 21-7-Nhâm Dần, Ban Trị sự sẽ rước chư hương linh đến an vị tại Đại lễ kỳ siêu do Giáo hội TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự từ 21 đến 23-7-Nhâm Dần (18-20-8-2022).

Tại chùa Đức Phú, Ban Trị sự Phật giáo huyện cùng chư Tăng tiến hành khóa lễ cầu siêu, nguyện chư hương linh siêu sinh về cõi lành

Tại chùa Đức Phú, Ban Trị sự Phật giáo huyện cùng chư Tăng tiến hành khóa lễ cầu siêu, nguyện chư hương linh siêu sinh về cõi lành

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM - KỲ SIÊU CÁC HƯƠNG LINH ĐỒNG BÀO TỬ VONG VÀ CÁN BỘ, CHIẾN SĨ HY SINH TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 DO GHPGVN TP.HCM TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM QUỐC TỰ

Ngày 21-7-Nhâm Dần (18-8-2022)

- 07 giờ: Ban Trị sự Phật giáo 21 quận huyện và TP.Thủ Đức rước Linh vị các hương linh về an vị tại Việt Nam Quốc Tự.

- 08 giờ: Lễ khai mạc trai đàn:

· Ổn định đạo tràng;

· Cung nghinh quý tôn đức giáo phẩm và quan khách quang lâm lễ trường;

· Niệm Phật cầu gia hộ;

· Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự;

· Phát biểu của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức;

· Phát biểu của đại diện lãnh đạo Thành phố;

· Đạo từ của Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN;

· Nghi thức tưởng niệm (có chương trình riêng);

· Cảm tạ của Ban Tổ chức.

- 09 giờ: Quý tôn đức giáo phẩm chứng minh và lãnh đạo Thành phố dâng hương tham lễ Tam bảo.

- 09 giờ 30: Quý tôn đức giáo phẩm chứng minh và lãnh đạo Thành phố vân tập đàn tràng - thắp hương trước bia tưởng niệm các hương linh tử vong trong đại dịch Covid-19.

Trao quà từ thiện.

- 10 giờ: Niêm đàn sái tịnh, bạch Phật khai kinh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ.

- 11 giờ: Khoá lễ của Phật giáo Nam tông.

- 14 giờ: Pháp thoại (30 phút, do Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM phụ trách).

Khoá lễ trì tụng Kinh Nhân Vương Hộ Quốc - Mông Sơn thí thực.

- 18 giờ: Lễ phóng liên đăng (Ban Nghi lễ và Ban Văn hóa phụ trách)

Ngày 22-7-Nhâm Dần (19-8-2022)

- 08 giờ: Pháp thoại (30 phút, do Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM phụ trách).

Khoá lễ trì tụng kinh Dược sư.

- 10 giờ: Tiến linh.

- 14 giờ: Pháp thoại (30 phút, do Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM phụ trách).

Khoá lễ trì tụng kinh Địa tạng

- Mông sơn thí thực.

- 18 giờ 30: Khóa lễ của Phật giáo người Hoa tại Thành phố.

Ngày 23-7-Nhâm Dần (20-8-2022)

- 08 giờ: Thuyết pháp (cung thỉnh Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN khai thị).

- 08 giờ 30: Khoá lễ trì tụng kinh Di Đà, Hồng danh Vu lan.

- 09 giờ: Cúng Phật.

- 10 giờ: Tiến linh.

- 15 giờ: Đăng đàn chẩn tế.

Hoàn mãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày