Các thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ tuyển sinh khóa XVII Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Các thí sinh được hướng dẫn kiểm tra thông tin và nhận giấy báo dự thi
Các thí sinh được hướng dẫn kiểm tra thông tin và nhận giấy báo dự thi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 23-7, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã hiện diện để đón các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển cử nhân Phật học khóa XVII đến cơ cở II lưu trú.
Thượng tọa Thích Nhật Từ thăm hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thi với các thí sinh

Thượng tọa Thích Nhật Từ thăm hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thi với các thí sinh

Thượng tọa Thích Nhật Từ đã gởi lời chào đón và thăm hỏi từ lãnh đạo Hội đồng Điều hành Học viện đến các thí sinh, thể hiện sự quan tâm cũng như có những lời động viên sách tấn và hướng dẫn cách thức làm bài thi để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tới.

Nói với Phóng viên báo Giác Ngộ, Thượng tọa cho biết so với các lần tuyển sinh trước, năm nay số lượng thí sinh tham dự tuy ít nhưng không vì thế mà kỳ thi không diễn ra nghiêm túc. Thượng tọa cũng nhắc các thí sinh cần bình tỉnh, tự tin để thể hiện tốt bài thi của mình.

Các thí sinh được đưa đến cơ sơ II để sắp xếp nơi ăn, ở và chuẩn bị tham dự kỳ tuyển sinh ngày mai 24-7

Các thí sinh được đưa đến cơ sơ II để sắp xếp nơi ăn, ở và chuẩn bị tham dự kỳ tuyển sinh ngày mai 24-7

Như Giác Ngộ đã đưa tin, ngày 24-7, thí sinh sẽ chính thức diễn ra kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVII, tại cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh và tất cả Tăng, Ni sinh trúng tuyển sẽ bắt buộc ở nội trú tu học tại cơ sở II.

Theo thông tin từ văn phòng học viện, có 263 thí sinh đăng ký dự tuyển. Số lượng thí sinh tham gia ít hơn so với các năm tuyển sinh trước đây và chỉ có đăng ký thi tiếng Anh và Hán văn, các môn cổ ngữ (Pali, Phạn ngữ) khác không có thí sinh đăng ký.

Các thi sinh sẽ quét mã QR code để nhận thông tin về kỳ tuyển sinh

Các thi sinh sẽ quét mã QR code để nhận thông tin về kỳ tuyển sinh

Các thí sinh đăng ký đưa đón sẽ được Ban Tổ chức sắp xếp chỗ ở tại khu vực riêng trong nội viện để tiện cho việc ôn tập chuẩn bị tham gia thi tuyển.

Một số hình ảnh ghi nhận các thí sinh đến làm thủ tục và nhận giấy báo dự thi tại cơ sở I sáng nay.

Thượng tọa Thích Nhật Từ và Đại đức Thích Giác Thọ trực tiếp sắp xếp việc đưa đón

Thượng tọa Thích Nhật Từ và Đại đức Thích Giác Thọ trực tiếp sắp xếp việc đưa đón

Các thí sinh sẽ được ở nội viện trong thời gian tham gia kỳ thi tuyển sinh

Các thí sinh sẽ được ở nội viện trong thời gian tham gia kỳ thi tuyển sinh

Kiểm tra thông tin trước khi nhận phiếu dự thi
Kiểm tra thông tin trước khi nhận phiếu dự thi
Các thí sinh kiểm tra thông tin lần cuối
Các thí sinh kiểm tra thông tin lần cuối
Các thí sinh nhận giấy báo dự thi tại cơ sở I sáng ngày 22-7 Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành và Ban Quản viện thăm hỏi các Tăng sinh dự thi - Ảnh: Thanh Phong Chư tôn đức Hội đồng Điều hành và Ban Quản viện Ni sinh hoạt với các Ni sinh tại chùa Thanh Tâm - Ảnh: Thanh Phong Niêm phong phòng thi - Ảnh: Thanh Phong
Các thí sinh nhận giấy báo dự thi tại cơ sở I sáng ngày 22-7

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành và Ban Quản viện thăm hỏi các Tăng sinh dự thi - Ảnh: Thanh Phong

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành và Ban Quản viện thăm hỏi các Tăng sinh dự thi - Ảnh: Thanh Phong

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành và Ban Quản viện Ni sinh hoạt với các Ni sinh tại chùa Thanh Tâm - Ảnh: Thanh Phong

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành và Ban Quản viện Ni sinh hoạt với các Ni sinh tại chùa Thanh Tâm - Ảnh: Thanh Phong

Niêm phong phòng thi - Ảnh: Thanh Phong

Niêm phong phòng thi - Ảnh: Thanh Phong

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày