[Ảnh] Chiêm ngưỡng tôn tượng Đức Phật Bổn Sư tại Việt Nam Quốc Tự

Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vừa tu bổ một số chi tiết liên quan tới tôn tượng Đức Phật Bổn Sư, thân quang và nền sau lưng Ngài tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Trung tâm hành chánh, văn hóa và tâm linh của Phật giáo TP.HCM.

Được biết, tượng Đức Phật Bổn Sư do Ban Trị sự GHPGVN chủ trương tôn tạo bằng chất liệu đồng. Lễ rót đồng được cử hành trọng thể vào ngày 31-10-2015 (nhằm ngày vía Đức Quán Thế Âm, 19-9-Ất Mùi), do các nghệ nhân làng nghề Việt ở Ý Yên (Nam Định) đảm trách kỹ thuật và mỹ thuật.

Tôn tượng an tọa giữa chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Tôn tượng an tọa giữa chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Tôn tượng cao 7,5 mét (tính cả tòa sen, không kể thân quang), trọng lượng 35 tấn.

Lễ an vị được cử hành vào này ngày 11-1-2017 (nhằm ngày 14-12-Bính Thân), với sự tham dự cầu nguyện của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, lãnh đạo Trung ương và TP.HCM, cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử.

Sau thời gian tu bổ trang nghiêm, nhiều bạn đọc đã bày tỏ hoan hỷ khi nhìn qua một số hình ảnh trong bản tin về lễ bố-tát của chư Tăng sáng nay 14-11-Nhâm Dần. Đáp ứng yêu cầu của một số bạn đọc ở xa muốn chiêm ngưỡng tôn dung Ngài, phóng viên Báo Giác Ngộ vừa thực hiện loạt hình ảnh sau.

Bộ ảnh được thực hiện chiều 14-11-Nhâm Dần (7-12-2022)

Bộ ảnh được thực hiện chiều 14-11-Nhâm Dần (7-12-2022)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày