Chùa Phật Đà động thổ xây dựng mở rộng

GNO - Sáng nay, 11-7, tại chùa Phật Đà (362/46 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM) đã diễn ra lễ động thổ xây dựng mở rộng chùa.

6bd.jpg


HT.Thích Minh Hiền trao bằng ghi nhận công đức cúng dường xây dựng đến Phật tử - Ảnh: Pháp Hiện

HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS TP.HCM; HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN Q.3, viện chủ chùa Phật Đà; Hòa thượng Pháp sư Jung Mook; chư tôn đức BTS GHPGVN Q.3 chứng minh và Phật tử tham dự.

Được biết, chùa Phật Đà thành lập năm 1962 do Phật tử Lê Đình Nguyên vận động xây dựng. Từ năm 1980 đến 2019, HT.Thích Minh Hiền trụ trì chùa.

Trải qua 38 năm trụ trì, Hòa thượng mở nhiều khóa Thiền thất, lớp Thiền căn bản; ngoài ra còn thường xuyên mở khóa tu Bát quan trai cho Phật tử.

Đầu năm 2019, HT.Thích Minh Hiền đã có đơn đề nghị bổ nhiệm ĐĐ.Thích Thiện Chơn làm trụ trì chùa Phật Đà - để điều hành công tác Phật sự tại chùa.

Với nhu cầu tu học của chư Tăng và Phật tử ngày càng đông hơn, chùa quyết định xây dựng thêm khu để xe, phòng thờ tro cốt, thờ Bồ-tát Quán Thế Âm…

Khóa tu Bát quan trai diễn ra cùng ngày nhằm cầu nguyện công tác xây dựng được thành tựu. Gần 500 Phật tử về dự khóa tu này.

1bd.jpg
Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện trong lễ xây dựng và mở rộng chùa - Ảnh: Pháp Hiện

3bd.jpg
Chư tôn đức thực hiện nghi thức sái tịnh, cầu nguyện việc xây dựng thành tựu - Ảnh: Pháp Hiện

N.An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày