TP.HCM: Hội thu hơn 1,4 tỷ đồng cứu trợ nhân dân Nhật Bản

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 27-3, dưới sự chứng minh của HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Phật giáo quốc tế TƯGH, Trưởng ban Trị sự THPG TP.HCM cùng chư tôn đức HĐTS, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố, lễ cầu nguyện và sơ kết hội thu cứu trợ nhân dân Nhật Bản đã được tổ chức tại chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình.

Trung ương GHPGVN chia buồn về thảm họa tại Nhật Bản

(GNO): Hôm qua 15-3, thay mặt GHPGVN và nhân danh cá nhân, HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯGH đã gửi thư chia buồn đến ngài Thủ tướng Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, bày tỏ sự chia buồn sâu sắc về các thảm họa tang thương vừa xảy ra trên đất nước Mặt trời mọc.

TP.HCM: Sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu, cầu an và hội thu trợ giúp nhân dân Nhật Bản

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 21-3, chư tôn đức Ban Trị sự Thành hội, Ban Đại diện Phật giáo 24 quận, huyện; Giáo sư Nguyễn Đức Hòe - Hiệu trưởng Trường Nhật ngữ Đông Du đã họp bàn việc tổ chức đại lễ kỳ siêu, kỳ an và vận động hội thu, cứu trợ nhân dân Nhật Bản đang gánh chịu thảm họa từ động đất, sóng thần vừa qua.
TP.HCM: Chùa Thiện Hạnh - Q.1 cầu siêu cho người Nhật tử nạn do thiên tai

TP.HCM: Chùa Thiện Hạnh - Q.1 cầu siêu cho người Nhật tử nạn do thiên tai

(GNO-TP.HCM): Sáng qua 22-3, tại chùa Thiện Hạnh - Q.1, đã diễn ra buổi lễ cầu nguyện cho người dân Nhật Bản bị thiệt mạng do thảm họa động đất và sóng thần vừa qua với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam, du học sinh Nhật tại VN, cùng đông đảo Phật tử.

TP.HCM: Học viện Phật giáo Việt Nam cầu nguyện cho nhân dân Nhật Bản

(GNO-TP.HCM): Sáng hôm qua 23-3, tại chùa Viên Giác, Q. Tân Bình, chư tôn giáo phẩm Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Viện Nghiên cứu Phật học VN, đại diện Tăng Ni sinh Học viện và đông đảo Phật tử tham dự buổi lễ cầu nguyện cho người dân Nhật Bản bị tử nạn do thảm họa động đất, sóng thần.

Nhật Bản trong cảm nhận của riêng tôi

Giác Ngộ - Với tôi, Nhật Bản đã ghi một dấu ấn không thể phai mờ trên bản đồ thế giới và trong trái tim tôi. Là một đảo quốc đông dân cư nhưng nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên lại thường xuyên bị thiên tai động đất.

Thông tin hàng ngày