Bình Phước: Sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2011 và kết thúc khóa an cư

(GNO-Bình Phước): Ngày 11-8, tại chùa Thanh Long - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, lễ Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2011 và lễ bế mạc khóa An cư kiết hạ PL.2555 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước đã được tổ chức với sự chứng minh và tham dự của HT.Thích Nhuận Thanh - Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước cùng chư tôn đức Tăng Ni và nam nữ Phật tử trong toàn tỉnh.

TP.HCM: Chùa Pháp Võ và lễ dâng y tự tứ

(GNO- TP.HCM): Ngày 7-8, Ni sư Thích nữ Như Thảo - Hóa chủ trường hạ kiêm Trụ trì chùa Pháp Võ đã tổ chức “Lễ dâng y Vu lan Báo hiếu từ thân" hồi hướng công đức báo tứ trọng ân, siêu độ chư hương linh.

Thắm thiết đạo tình mùa An cư

Giác Ngộ - Những ngày cuối tháng 6 - 2011 vừa qua, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Thành hội Phật giáo TP.Hồ Chí Minh cùng lên đường đến thăm 27 điểm an cư cấp thành và các quận, huyện. Trong không khí của mùa tịnh tu, cuộc gặp gỡ giữa các bậc trưởng lão với chư hành giả an cư khắp nơi diễn ra ấm áp và thắm thiết đạo tình, nối kết các thế hệ xuất gia trong tinh thần cộng trụ và hướng đến giải thoát, tự trang nghiêm bản thân bằng việc nỗ lực thực hành giới, định, tuệ; góp phần trang nghiêm Giáo hội, trang nghiêm quốc độ.

Cúng dường trường hạ

(GNO): Ngày 26-6, TT.Thích Chơn Tịnh, Phó ban TTXH Báo Giác Ngộ cùng TT.Thích Huệ Công hướng dẫn Phật tử đến cúng dường 13 trường hạ tại TP.HCM, Long An và Tiền Giang.

Năng lượng tiềm ẩn ở trường hạ vùng ven

Giác Ngộ - Nằm ở vùng đất phía Nam thành phố, Nhà Bè là một trong huyện ngoại thành nên không nhiều chùa chiền và chư Tăng Ni tu học. Trong điều kiện ấy, những năm qua, Ban Đại diện Phật giáo huyện chỉ đứng ra tổ chức các khóa an cư tại chỗ khá khiêm tốn. Năm nay nhân duyên hội đủ, Nhà Bè chính thức mở 2 điểm hạ tập trung chính chức cho hơn 100 chư Tăng và Ni và Pháp Võ cổ tự là một trong những điểm hạ ấy.

Chùm ảnh: Đạo tình cho một mùa an cư

Giác Ngộ - Dù bận nhiều Phật sự nhưng chư tôn túc lãnh đạo Thành hội Phật giáo TP.HCM đã thu xếp công việc, hiện diện đầy đủ để đến viêng thăm các hạ trường an cư tập trung khắp các quận huyện trong toàn thành phố năm nay.

Đà Nẵng: Phật tử tại gia cúng dường trong mùa An cư kiết hạ

(GNO-Đà Nẵng): Gần một tháng bước vào mùa an cư ở các trường hạ trên địa bàn TP. Đà Nẵng, các trường hạ nội tự và tập trung, các hành giả đã nghiêm mật cấm túc an cư với sự phát tâm cúng dường trai phạn của nhiều chúng Phật tử tại gia, đóng góp phẩm quả, thuốc men, tịnh tài đem công đức hộ trì tứ sự.

TP.HCM: Chùa Hải Quang khai giảng lớp giáo lý mùa An cư 2011

(GNO-TP.HCM): Tối 5-6, TT. Thích Đạt Đức - trụ trì chùa Hải Quang, Chánh đại diện Phật giáo Q. Tân Bình đã khai giảng lớp giáo lý, tạo điều kiện cho Phật tử có cơ hội được học tập và trau dồi Phật pháp trong mùa An cư kiết hạ tại trường hạ chùa Hải Quang.

Chùm ảnh: Thanh thoát mùa an cư PL. 2555

Giác Ngộ - An cư, một truyền thống tu tập khá đặc biệt và quan trọng của Phật giáo được truyền dạy từ thời Đức Phật còn tại thế. Tiếp nối thuyền thống ấy, cứ mỗi độ sen nở, hạ về và khí trời giao hòa, đón nhận những trận mưa rào thì chư Tăng Ni khắp nơi đều vân tập về một trụ xứ nhất định để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, khép mình trong các hạ trường.

An cư - nếp tu tập tâm linh giải thoát

Giác Ngộ - Mục đích của người xuất gia, thiết nghĩ là tự thân tu tập giải thoát và hướng chúng sinh đồng giải thoát như mình. Thế nên, vai trò và trách nhiệm của vị Tỳ kheo trong ý nghĩa tự độ và độ tha là rất lớn.

Phật giáo các tỉnh thành khai hạ mùa An cư 2011

Giác Ngộ - Trong thời gian vừa qua, Phật giáo các tỉnh, thành bắt đầu khai giảng khóa an cư kiết hạ 2011. Như vậy, sau một mùa Phật đản tràn đầy hỷ lạc, Phật giáo cả nước chính thức bước vào 3 tháng tịnh tu.

An cư - Nếp sống duy trì nguồn sinh lực của Phật giáo

Giác Ngộ - Thời Đức Phật tại thế, lúc Tăng đoàn mới hình thành, giới luật chưa áp dụng rộng rãi, Lục quần Tỳ kheo tự do đi lại trong mùa mưa, giẫm đạp côn trùng và cây cỏ, thậm chí có vị bất cẩn bị nước cuốn trôi giạt y bát, làm mất oai nghi tế hạnh của bậc xuất trần, gây nhiều dư luận không tốt trong tín đồ, dân chúng; vì thế, Đức Phật đã chế định pháp “an cư” vào mùa mưa.

Thông tin hàng ngày