(GNO): Giác Ngộ Online kính gởi đến bạn đọc loạt ảnh đặc biệt về hành trình cung nghinh Ngọc Xá lợi Phật về Việt Nam từ Ấn Độ lần đầu tiên bằng chuyên cơ riêng của Vietnam Airlines. Các bức ảnh sẽ lần lượt tái hiện lại con đường thỉnh Xá lợi Phật của Phật giáo Việt Nam trong nỗi mong chờ háo hức của bao người.
Sự kiện trọng đại này được đánh dấu bằng các cột mốc đáng nhớ như sau: Đúng 21 giờ ngày 02-3, đoàn chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội trú xứ các tỉnh phía Nam đáp chuyến bay ra Hà Nội và đã hạ cách lúc 23 giờ cùng ngày. Chư tôn đức đã phải lưu lại Hà Nội hơn 2 tiếng đồng hồ để chờ giờ lên đường sang Ấn Độ...
(GNO): Gần 5 giờ chiều nay 03-3, muộn hơn 2 tiếng đồng hồ so với dự kiến, chiếc chuyên cơ Vietnam Airlines chở hơn 100 chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và Phật tử cùng 3 viên Xá lợi Phật, 6 viên Xá lợi thánh Tăng được thỉnh trực tiếp từ Ấn Độ đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
(GNO): Hôm nay 03-2, lần đầu tiên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức thuê chuyên cơ để cung nghinh ngọc xá lợi từ Ấn Độ về Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa tâm linh đặc biệt đối với Tăng Ni, Phật tử trong cả nước vì xá lợi Phật là một Phật bảo linh thiêng, có công năng diệu dụng trong quá trình tu tập của đạo Phật.
(GNO): Đúng 21 giờ tối nay 02-3, trong chuyến bay muộn ra Hà Nội, chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội trú xứ tại các tỉnh phía Nam đã bắt đầu hành trình đi Ấn Độ cung nghinh Xá lợi Phật trên chuyên cơ đặc biệt của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).
LTS: Vào ngày 3/3, chiếc chuyên cơ Airbus 320 sẽ cất cánh từ Hà Nội chuyên chở đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam sang Ấn Độ để bắt đầu đại lễ cung nghinh Ngọc Xá Lợi Phật và Thánh Tăng về VN. (Đoàn đại biểu gồm chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử của khắp ba miền đất nước). Ngọc Xá Lợi sẽ được cung nghinh về Việt Nam từ sân bay Nội Bài, trên 5 chiếc xe Hammer H3 và Cadillac đặc dụng với sự tháp tùng của hàng trăm ôtô về tôn trí tại chùa Bái Đính, Ninh Bình. GNO sẽ cập nhật và tường thuật lộ trình lễ cung nghinh Ngọc Xá Lợi từ Ấn Độ về VN. Nhân đây chúng tôi xin giới thiệu vài nét về Bồ Đề Đạo Tràng để đọc giả tham khảo.
(GNO): Theo như thông tin từ Trung Tâm Sách kỷ Lục Việt Nam cho biết : Ngày 3/3/2010, nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Canh Dần, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức cử hành Đại lễ cung nghinh và an vị ngọc xá lợi Phật từ Ấn Độ về chùa Bái Đính, Ninh Bình, Việt Nam.
Xá lợi có hai loại. Một là Toàn thân xá lợi tức thân Phật sau khi nhập diệt được giữ nguyên vẹn trong bảo tháp (như Phật Đa Bảo trong quá khứ). Hai là Toái thân xá lợi tức thân Phật nát vụn thành những hạt nhỏ kim cương được phân phát khắp nơi để thờ (như xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta cung nghinh và chiêm bái vừa qua).
Trước giờ chiêm bái, các hòa thượng chứng minh và các nhà báo được ban tổ chức mời chứng kiến việc mở tháp lưu ly đựng ngọc xá lợi Phật. Chúng tôi thấy 4 viên ngọc xá lợi Phật cung nghinh đến chùa Quán Sứ (Hà Nội), mỗi viên nhỏ bằng nửa hạt nếp hương, có 4 màu: đỏ, xanh, vàng và lam trong suốt.
Sau đại lễ cung nghinh ngọc xá lợi Phật, hai ngôi chùa Quán Sứ và Bái Đính đã xác lập thêm những kỷ lục cho riêng mình. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá về sự thành công của sự kiện này sáng nay, 15/6.
Rất đông tăng ni phật tử và các nhà báo từ TP.HCM tham gia đại lễ rước ngọc xá lợi Phật ra Bắc, được ban tổ chức mời về nghỉ ngơi tại khách sạn Hoa Lư ở thành phố Ninh Bình - cách chùa Bái Đính khoảng 16 cây số.
Trong số 7 ngọc xá lợi cung nghinh đến chùa Quán Sứ cuối tuần qua có 4 ngọc xá lợi Phật và 3 ngọc xá lợi thánh tăng. Xá lợi thánh tăng là của những vị nào? Trả lời câu hỏi ấy, hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm viện chủ của hai chùa Quán Sứ và Bái Đính, cho biết:
Khi ngọc xá lợi Phật đưa từ TP.HCM về tôn trí tại điện Pháp vương (Pháp chủ) ở chùa Bái Đính - Ninh Bình hoàn tất tốt đẹp cuối chiều 6.6, ban tổ chức đã mời đông đảo tăng ni Phật tử dự bữa cơm tối tại nhà hàng Vạn Tâm chay nằm trên đỉnh đồi Tam thế của ngôi chùa nhiều kỷ lục nhất này.
Từ nay đến 14.6, chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) vẫn sẽ tiếp tục mở rộng cửa điện Pháp vương (Pháp chủ) đón mọi người đến chiêm bái ngọc xá lợi Phật vừa được rước từ TP.HCM ra tôn trí ở đó vào cuối tuần qua.
Tôn Hạo muốn phá bỏ tháp thờ xá lợi Phật do cha mình (Tôn Quyền) phát tâm dựng nên. Hay tin ấy, nhiều vị tâu vua chớ khinh suất vì xá lợi do Khương Tăng Hội cầu nguyện cảm ứng là điềm lành hy hữu của nước Ngô, mà “Phật là vị đạo sư của chư thiên trên trời lẫn loài người dưới thế, nên xin nhà vua hãy cẩn trọng đừng đập phá, sợ sẽ động đến mệnh nước và ngôi thiên tử”.
Ngày đầu tiên chùa Quán Sứ (Hà Nội) nghinh rước và cung thờ 7 viên ngọc xá lợi, đã có hàng chục người bị ngất xỉu vì chen lấn chiêm bái xá lợi. Cực chẳng đã, từ ngày 7/6, nhà chùa đành để người dân chiêm bái xá lợi phật qua... ảnh.
Sau một chặng đường dài từ Thái Lan đến tổ đình Giác Quang tại TPHCM, nay 16 viên ngọc xá lợi nhà Phật đã "chia nhau" an vị vĩnh viễn tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) và ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - Bái Đính (Ninh Bình).
(GNO): Từ 4 giờ sáng hôm ngày 06-6, Đại lễ cung nghinh Ngọc xá lợi Phật và các vị thánh Tăng đã diễn ra thành kính và long trọng, bắt đầu tại Tổ đình Giác Quang (TP.HCM) và đi qua các địa điểm: Sân ba Tân Sơn Nhất TP.HCM), Sân bay Nội Bài, chùa Quán Sứ (Hà Nội) và cuối cùng là chùa Bái Đính (Ninh Bình).
9h10 sáng nay (6-6-2009), chiếc chuyên cơ Boeing 777 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam mang rước Xá lợi Phật từ TP Hồ Chí Minh đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Đi cùng cung nghênh Xá lợi Phật trên chuyến bay này là hơn 300 cao tăng và tăng ni phật tử.
Chúng ta ra đời không gặp Phật là do sự kém phước duyên - “Áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân”. Thế nhưng, như một niềm an ủi lớn lao, dù Phật không còn tại thế, Xá lợi mà Ngài để lại thể hiện sự sống động của Kim thân, qua đó chúng ta có thể chiêm bái, cúng dường như cúng dường Phật.