Chương trình vào chùa tập tu phát triển mạnh

GN - Theo một báo cáo mới nhất của bộ phận phát triển văn hóa, lượng người địa phương và nước ngoài vào tập tu tại các cơ sở Phật giáo Hàn Quốc tăng mạnh trong năm 2015.

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc cho biết, có khoảng 219.000 người đã tham gia các hoạt động tập tu tại tự viện vào năm qua, tăng 13,5% so với năm 2014, chỉ đạt 193.000 người.

Trong số đó, lượng người địa phương tham gia lên đến 187.000 người, du khách nước ngoài đạt con số 32.000 người. Kết quả này cho thấy người trong nước tham gia chương trình tăng 12%, người nước ngoài tăng 27% so với năm 2014.

vaochua.jpg


Người nước ngoài học cách pha trà trong chương trình vào chùa tập tu

Chương trình vào chùa tập tu được tổ chức và điều hành bởi bộ phận văn hóa thuộc Tông phái Tào Khê, một tông phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc.

Trong tổng lượng du khách nước ngoài, người đến từ Mỹ chiếm khoảng 22%, sau đó là người Hàn Quốc với 12%. Người Việt Nam và người Nhật Bản chiếm lần lượt 13% và 6% trong khi 6% là người Pháp.

Lượng người vào chùa có dấu hiệu giảm đi vào tháng 6-2015 vì bùng phát dịch MERS nhưng sau đó lại tăng lên vào tháng 11.

Theo người phát ngôn chính thức của tông phái Tào Khê, người nước ngoài tham gia chương trình lần đầu vượt con số 30.000 kể từ khi chương trình được tổ chức vào năm 2002. Qua đó có thể thấy chương trình đang trở thành hình mẫu trong trị liệu bất ổn về tinh thần của người dân.

Một khảo sát về mức độ hài lòng, người phát ngôn cũng cho biết, người tham gia đánh giá chương trình đạt 4,32/5 điểm, năm 2014 con số này chỉ đạt 4,2. Hiện có khoảng 122 cơ sở Phật giáo Hàn Quốc tham gia chương trình này.

Bảo Thiên (theo Yonhap)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày