Công bố quyết định nhân sự lãnh đạo Học viện PGVN tại TP.HCM

GNO - Sáng nay 8-12, trong lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trung ương Giáo hội đã công bố quyết định lưu nhiệm và bổ sung nhân sự Hội đồng Điều hành Học viện nhiệm kỳ 2019-2022 do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN phê chuẩn.

NGH (1).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn tặng hoa chúc mừng đến Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS tuyên đọc quyết định trước toàn thể. 

Hội đồng Điều hành nhiệm kỳ mới gồm 17 thành viên, do Trưởng lão HT.TS Thích Trí Quảng lưu nhiệm Viện trưởng.

Có sự thay đổi về chức danh Phó Viện trưởng Thường trực và bổ sung nhân sự mới, tăng thêm 4 vị Phó Viện trưởng so với nhiệm kỳ trước.

Theo đó, 11 Phó Viện trưởng bao gồm: HT.ThS Thích Giác Toàn, GS.TS Lê Mạnh Thát, TT.TS Thích Tâm Đức, HT.TS Thích Bửu Chánh, TT.TS Thích Viên Trí, TT.TS Thích Thanh Phong, TT.TS Thích Phước Đạt, TT.TS Thích Chơn Minh, TT.TS Thích Nhật Từ (Thường trực), TT.TS Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký), NS.TS Thích nữ Như Nguyệt (Nguyễn Thị Thu Nguyệt).

ĐĐ.TS Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; TT.TS Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau Đại học; 3 thành viên là TT.TS Thích Minh Thành, TT.TS Thích Phước Lượng và NS.TS Thích nữ Như Nguyệt (Nguyễn Thị Thu Hà).

Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã trao quyết định đến Trưởng lão Hoà thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các Phó Viện trưởng và thành viên Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

TDT.JPG

TT.Thích Đức Thiện đọc quyết định chuẩn y nhân sự của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN

NGH (2).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn trao quyết định đến Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

NGH (4).JPG

HT.Thích Thiện Pháp trao quyết định đến 11 Phó Viện trưởng và các thành viên HĐĐH Học viện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày