Đại đức làm nhiều việc thiện

ĐĐ Thích Minh Tiến trụ trì Chùa Phổ Minh TX Rạch giá - Kiên giang
ĐĐ Thích Minh Tiến trụ trì Chùa Phổ Minh TX Rạch giá - Kiên giang
Xuất thân từ gia đình có truyền thống đạo phật, 11 tuổi Phan Hữu Liêm xuất gia tu học. Sau khi học Trường Phật giáo TP Hồ Chí Minh hệ phái Khất sĩ, năm 1989, tu sĩ Hữu Liêm được phong Đại đức với pháp danh Thích Minh Tiến.

Đại đức tiếp tục theo học 4 năm tại trường Phật học tỉnh Cần Thơ. Tốt nghiệp, Đại đức được Giáo hội điều về Trụ trì chùa Phổ Minh TP Rạch Giá. 16 năm gắn bó với chùa Phổ Minh, chăm lo làm từ thiện, Đại đức Thích Minh Tiến vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đại đức Thích Minh Tiến luôn vận động tăng ni, phật tử tham gia công tác từ thiện - xã hội. Cách đây 16 năm, Đại đức thành lập Chi hội từ thiện chùa Phổ Minh. Lúc đầu vận động các phật tử lập hũ gạo tình thương, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn phường, với số tiền mỗi năm khoảng 20 triệu đồng. Hoạt động từ thiện của Chi hội có sức lan tỏa, thu hút nhiều tín đồ phật tử trong và ngoài tỉnh. 5 năm qua, chi hội tặng gạo, quần áo, xe lăn, khám bệnh cấp thuốc, tặng nhà đại đoàn kết cho người già cô đơn, tàn tật, với tổng số tiền mỗi năm trên 100 triệu đồng. 8 tháng đầu năm nay, Chi hội từ thiện chùa Phổ Minh đã chi cho các hoạt động từ thiện -xã hội gần 200 triệu đồng.

Là giảng viên Trường Trung cấp Phật học Kiên Giang, Đại đức Thích Minh Tiến lồng ghép giảng dạy về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, động viên bà con phật tử sống giản dị, tiết kiệm, đoàn kết thương yêu lẫn nhau và hưởng ứng các phong trào thi đua làm nhiều việc tốt cho xã hội. Đại đức luôn giáo dục tín đồ, phật tử muốn trở thành con người hoàn thiện cần tránh 3 điều xấu hiện hữu trong mỗi con người. Đó là tham lam, sân hận, si mê. Tránh được những tật xấu ấy thì tâm trong sáng và làm nhiều việc tốt cho đời.

Là đại biểu HĐND thành phố Rạch Giá 2 nhiệm kì, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, Đại đức hiểu rõ khó khăn bức xúc trong đời sống nhân dân. Từ đó, Chi hội từ thiện chùa Phổ Minh tìm đến những địa chỉ cần giúp đỡ.

Những lần đi thăm, tặng quà Nhà Dưỡng lão TP Rạch Giá, Đại đức Thích Minh Tiến thấy cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu, chỉ nuôi được khoảng 30 cụ già cô đơn, không nơi nương tựa, trong khi thực tế còn rất nhiều cụ hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng vào ở nhà dưỡng lão. Đại đức đã vận động tăng ni, tín đồ, phật tử hỗ trợ kinh phí xây dựng cho Nhà Dưỡng lão 1 căn nhà diện tích 240 m2 đầy đủ tiện nghi, nuôi dưỡng thêm 20 cụ. Đối với người cao tuổi, những năm trước, Chi hội hỗ trợ kinh phí cho các phường tổ chức mừng thọ. Năm nay, Chi hội phối hợp UBMTTQ và Hội NCT phường Vĩnh Thanh tổ chức lễ mừng thọ tập thể cho 52 cụ, kinh phí hơn 20 triệu đồng.

Trong chuyến đi cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang khám, chữa bệnh và tặng quà cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại khu Nhà bè thuộc tỉnh Căm - pốt (Cam-pu-chia), thấy Trường Tiểu học Biển Hồ của con em người Việt Nam đã xuống cấp, Đại đức Thích Minh Tiến vận động phật tử ủng hộ 60 triệu đồng để cuối năm sửa chữa ngôi trường.

Đại đức Thích Minh Tiến là Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Văn hóa Tỉnh Hội phật Giáo Kiên Giang, Chánh đại diện Phật giáo thành phố Rạch Giá. Ở cương vị nào ông cũng năng nổ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Sự đóng góp của Đại đức Thích Minh Tiến trong công tác từ thiện và trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được thể hiện bằng trên 30 Bằng khen của Tỉnh Hội phật giáo Kiên Giang, HĐND thành phố Rạch Giá, UBND tỉnh, 4 Huy chương, Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nghiệp Chữ thập đỏ, sự nghiệp Dân số gia đình trẻ em, sự nghiệp Giáo dục 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và năm 2008 Đại đức đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày