Điều chỉnh chủ đề Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2015

GNO - Sáng qua, 1-4, Ban Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp 2015 đã tiến hành phiên họp tại Văn phòng 2 TƯGH nhằm điều chỉnh một số nội dung cho sự kiện này.

vgiang 1.jpg


Toàn cảnh phiên họp ngày 1-4 tại Văn phòng 2 TƯGH

Thông qua sự góp ý của các thành viên Ban Tổ chức với nhân sự chủ yếu từ Ban Hoằng pháo T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội thảo Hoằng pháp năm 2015 có một số điều chỉnh cơ bản. Theo đó, hội thảo sẽ sử dụng chủ đề chính là “Sứ mệnh hoằng pháp thời đại hội nhập và phát triển” thay thế cho nội dung “Hoằng pháp và mạch sống dân tộc” đã thược thông qua trước đó.

Thời gian của Hội thảo cũng được điều chỉnh phù hợp. Bằng sự nhất trí cao, toàn thể thành viên Ban Tổ chức thống nhất hoạt động Phật sự này sẽ diễn ra từ ngày 5-12 đến ngày 8-12-2015 (tức ngày 24-10 đến ngày 27-10-Ất Mùi). Số lượng đại biểu chính thức được phân bổ và mời là 1.236 vị đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Song song đó, sẽ có 700 hoằng pháp viên tham gia khóa tập huấn, hàng ngàn hành giả tham gia khóa tu nhân sự sự kiện này.

Tại phiên họp, chư tôn đức cũng phát biểu đóng góp công tác đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ cho đại biểu, việc truyền hình trực tiếp các hoạt động và công tác vận động tài chính cho Hội thảo.

hoang phap2.jpg


Nhất trí của BTC, hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 5-12 đến ngày 8-12-2015

HT.Thích Quang Nhuận, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; HT.Thích Quảng Hiển, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; HT.Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư đồng chủ tọa phiên họp với sự tham dự của chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư và Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bảo Thiên - Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày