Hòa thượng Thích Châu Quang: "Đưa Phật giáo tỉnh Đắk Lắk phát triển theo xu thế hiện đại"

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Phật giáo tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại chùa Sắc tứ Khải Đoan
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Phật giáo tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại chùa Sắc tứ Khải Đoan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đắk Lắk là một tỉnh trung tâm của vùng Tây Nguyên. Ngay từ đầu thế kỷ XX, theo bước chân của dân di cư, chư Tăng từ miền xuôi bắt đầu lên hành đạo, hỗ trợ đời sống tinh thần, tín ngưỡng cho bà con Phật tử.

Chia sẻ với báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII cho biết: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên (1986-1991) chỉ có 6 Tăng Ni, đến nhiệm kỳ 2007-2012 là 375 vị và hiện tại nhiệm kỳ 2017-2022 là 678 Tăng Ni. Đó là một quá trình tiếp nhận Tăng Ni, củng cố tổ chức để đến nhiệm kỳ 2017-2022, Phật giáo tỉnh Đắk Lắk từng bước ổn định và có bước phát triển mạnh mẽ phù hợp với thời đại.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết hòa hợp một lòng vì Phật sự chung, các ban ngành hoạt động tương đối đều tay, trong đó nổi bật là hoạt động hướng dẫn Phật tử, hoằng pháp. Cụ thể, Phật giáo tỉnh hiện có 192 cơ sở, tín đồ Phật tử ngày một đông đảo. Bên cạnh đó, các cơ sở Phật giáo hầu như đều có Tăng Ni về trụ trì, phụ trách hướng dẫn tu học.

Đặc biệt, để triển khai văn phòng hành chánh điện tử, đầu nhiệm kỳ, Ban Thường trực thống nhất trích quỹ hỗ trợ mỗi huyện, thị một dàn máy vi tính và tập huấn để áp dụng công nghệ vào văn phòng Ban Trị sự tại địa phương.

Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk

Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk

Các ban ngành như Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ, Ban Thông tin - Truyền thông, và Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị, thành phố tỉnh trong nhiệm kỳ 2017-2022 kết hợp nhuần nhuyễn tổ chức các Phật sự như: Tổ chức khóa Tập huấn chuyên ngành Ban Hướng dẫn Phật tử về công tác hoằng pháp và truyền thông; Hội thi giáo lý, văn nghệ cho Phật tử chào mừng Đại lễ Phật đản; tổ chức khóa tu ngày an lạc; Tổ chức Tuần lễ triển lãm hình ảnh, tư liệu thời sự và nghệ thuật Phật giáo Đắk Lắk;...

Mặc dù trong nhiệm kỳ, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động, công tác từ thiện của Phật giáo tỉnh Đắk Lắk có những thành quả đáng khích lệ với tổng công tác từ thiện gần 143 tỷ đồng.

Có thể thấy, trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, Tăng Ni, Phật tử các Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm đối với lợi ích chung của Giáo hội và đất nước, mỗi cá nhân đều tinh tấn tu tập đúng Chánh pháp để hoàn thiện tự thân, làm tấm gương sáng xiển dương đạo pháp, góp phần xây dựng Giáo hội vững mạnh.

* Hoằng pháp đến đồng bào dân tộc là điều luôn được chư tôn quan tâm, ở nhiệm kỳ này, Phật giáo tỉnh sẽ có những bước phát triển như thế nào trong Phật sự này, thưa Hòa thượng?

- Trong nhiệm kỳ qua, công tác hoằng pháp hướng đến đồng bào dân tộc luôn chú trọng, có các chương trình tu cho bà con dân tộc ở nhiều chùa trong toàn tỉnh. Đơn cử tại chùa Quảng Trạch (huyện Lắk), chùa Hoa Nghiêm (huyện Cư M'gar); chùa Phước Bình (huyện Krông Pắc)… chư tôn đức đã tổ chức các khóa tu học hàng tuần cho đồng bào Phật tử dân tộc như: khóa tu Bát quan trai, khóa tu tuổi trẻ, khóa tu ngày an lạc,… với khoảng 300 đến 600 Phật tử tham dự hàng tuần.

Đặc biệt, bằng sự nhiệt tâm của tuổi trẻ, chư tôn đức không ngại khó khăn đã về các buôn tặng quà, xây nhà tình thương, tình nghĩa, lo hậu sự cho bà con dân tộc, tổ chức đạo tràng niệm Phật tại các buôn. Ban Trị sự GHPGVN huyện Lắk trong các dịp Phật đản đã tổ chức cho bà con các buôn tham dự lễ Tắm Phật và rước Phật từ chùa về các buôn.

Ngoài ra, các lớp dạy giáo lý cho Phật tử, các chương trình tu học, huấn luyện của Phân ban Gia đình Phật tử vẫn được duy trì đều đặn. Các khóa tu mùa hè cho thanh thiếu nhi nhận được phản ánh tích cực từ quần chúng Phật tử.

Ban Trị sự GHPGVN huyện Lắk tổ chức lễ rước Phật về các buôn - Ảnh: Ninh Tôn

Ban Trị sự GHPGVN huyện Lắk tổ chức lễ rước Phật về các buôn - Ảnh: Ninh Tôn

* Những năm cuối nhiệm kỳ chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, vậy trong công tác Phật sự có khó khăn gì không, thưa Hòa thượng?

- Ngoài những thành tựu trong nhiệm kỳ, tất nhiên cũng có những khó khăn, đó là năm 2020, 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hoạt động Phật sự. Ngoài việc thực hiện theo thông tư chỉ đạo của Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự thống nhất trích quỹ và khuyến khích các Ban Trị sự huyện, thị phòng chống dịch bằng cách ủng hộ mua vắc-xin, thăm các chốt kiểm dịch, khu cách ly, gửi các nhu yếu phẩm và rau củ quả về TP.HCM.

Riêng Tập san Vô Ưu, với hơn 20 năm hoạt động, như một kênh hoằng pháp, chuyển tải hoạt động Phật sự vào đời sống góp phần phát triển Phật giáo tỉnh nhà. Tuy nhiên, năm 2018 Tập san phải tạm ngưng do gặp khó khăn trong thời đại công nghệ số. Ngày 22-2-2019, Ban Biên tập Tập san Vô Ưu hoạt động trở lại dưới sự quản lý điều hành của Ban Hoằng pháp.

* Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk sẽ chú trọng đến những hoạt động nào, thưa Hòa thượng?

- Để tạo điều kiện cho chư Tăng Ni sinh hoạt Phật sự ổn định, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hướng dẫn lập thủ tục xin cấp phép sinh hoạt tại các điểm, nhóm tự phát để đi vào nề nếp ổn định sinh hoạt chính thức trong lòng Giáo hội.

Tiếp nữa là hướng dẫn quý chư tôn đức lập am cốc tự phát các thủ tục pháp lý để gia nhập Giáo hội. Đây là những nơi chư tôn đức về tự lập hoặc mua đất, hoặc đất gia đình cúng dường, làm không đúng với quy định của pháp luật, do đó trong nhiệm kỳ tới sẽ cố gắng hoàn thiện hồ sơ gia nhập Giáo hội để có sự thống nhất trong các Phật sự. Với những đơn vị thành lập chính thức chưa được công nhận thì hướng dẫn chư tôn đức làm đúng thủ tục hợp thức hóa cơ sở thành điểm sinh hoạt tôn giáo và tiến lên tịnh xá, chùa.

* Nhân sự dự kiến trong nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được lựa chọn như thế nào, thưa Hòa thượng?

- Để hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ thành tựu, đòi hỏi sự sáng suốt trong lãnh đạo, trên tinh thần hòa hợp nhất trí cao của Tăng Ni, Phật tử. Thứ nữa, người lãnh đạo phải biết lắng nghe, thực hiện đúng các đường lối và chủ trương của Giáo hội, pháp luật của Nhà nước, đem lại sự tin yêu, niềm an vui cho cuộc đời.

Theo đó, nhân sự dự kiến giới thiệu nhiệm kỳ 2022-2027 là những nhân sự trẻ có trình độ và tiếp nối từ nhiệm kỳ trước. Vì sự nghiệp kế thừa di nguyện của các bậc tiền nhân, tôi rất tin tưởng nhân sự nhiệm kỳ mới sẽ phát huy mạnh mẽ lý tưởng cao cả của Phật giáo, đem lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời, giúp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027 hoàn thành trọng trách Giáo hội giao phó cũng như sự tin tưởng tín nhiệm của Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh.

Chân thành cảm ơn Hòa thượng!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày