Từ khóa: Giảng sư
Tìm thấy 58 kết quả
Trưởng lão Hoà thượng Thích Chánh Trực (1931-1995)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995)

GNO - Hòa thượng Thích Chánh Trực là một trong những vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ, trung kiên với lý tưởng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, thiết thân với chư huynh đệ trong đạo tình pháp quyến, lân mẫn và gắn bó với tín đồ ở các hoàn cảnh nguy khốn...
 Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp thường kỳ nhằm triển khai hoạt động tháng 5-2024

Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp định kỳ triển khai phương hướng hoạt động tháng 5-2024

GNO - Ngày 10-4, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Viên Minh (TP.Bến Tre), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp thường kỳ nhằm triển khai hoạt động Phật sự tháng 5-2024, với sự chủ trì của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.
Mong Giáo hội chấn chỉnh những giảng sư nói sai kinh điển

Mong Giáo hội chấn chỉnh những giảng sư nói sai kinh điển

GNO - Tôi đi nghe pháp, có thầy giảng: “Không có thượng đế và các thần linh, không có cõi trời, địa ngục. Kinh điển ghi có các cõi trời và địa ngục là những kinh điển hình thành ở thời kỳ sau. Phật không nói về cõi trời và địa ngục mà do người sau thêm vào”...
Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu trong buổi họp triển khai hoạt động Phật sự của Văn phòng II T.Ư sáng 1-3-2024 - Ảnh: H.Diệu/BGN

Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội cảnh báo hành vi lừa đảo để trục lợi, xuyên tạc Phật giáo

GNO - Hôm nay, 9-3-2024, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng II T.Ư GHPGVN ký phổ biến Thông báo số 100/TB-HĐTS, cảnh báo hành vi lừa đảo để trục lợi, xuyên tạc làm ảnh hưởng niềm tin tín đồ và hình ảnh của Phật giáo qua các nền tảng mạng xã hội, truyền thông đại chúng.
Trong khi chờ đợi tiếng nói và sự chấn chỉnh từ Giáo hội, mỗi người con Phật hãy học theo lời Phật dạy trong kinh Du hành, đem những gì đã được nghe đối chiếu với Kinh-Luật, nếu đúng thì tán thán và phụng hành, nếu không đúng thì cực lực phản đối và bác bỏ...

Xin đừng cố ý nói sai kinh Phật

GNO - Hiện giờ Kinh và Luật của Phật giáo vẫn được bảo tồn, Chánh pháp vẫn được duy trì ở thế gian và người đệ tử Phật hậu thế chúng ta còn Kinh-Luật để y cứ, nương tựa. Cho nên những gì được nói ra, dù là từ giáo phẩm, chức sắc, giáo thọ, giảng sư, tiến sĩ… hay bất cứ ai mà trái với Kinh và Luật...
Bình yên là hoa trái của giữ gìn giới đức - Ảnh: Làng Mai

Hạnh phúc khi giữ giới

GNO - Từ khi bén duyên với đạo, trở thành người Phật tử, tôi tập mọi thứ để tìm lối đi cho mình. Suy nghĩ lại trong quá khứ và đọc những lời khai thị của các vị cao tăng, tôi chọn tu Tịnh độ và pháp môn của tôi là Trì danh niệm Phật.