Hà Nội: Ra mắt Phân ban Đặc trách Ni giới

(GNO - Hà Nội): Ngày 15-8-2009 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Ban Trị sự THPG TP. Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt Phân ban đặc trách Ni giới.

Chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, nhị vị tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: TT. Thích Thanh Nhiễu, TT. Thích Bảo Nghiêm - Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. Hà Nội, TT. Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng I TƯGH cùng chư tôn đức BTS Thành hội Phật giáo TP. Hà Nội, quý Ni trưởng, Ni Sư đại biểu các tỉnh, thành hội Phật giáo phía Bắc cùng hơn 1000 chư Ni Thành hội Phật giáo TP. Hà Nội.

Tới tham dự có sự hiện diện của các vị lãnh đạo các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội và đại diện nữ Phật tử các tỉnh thành phíá Bắc.

Ni trưởng Thích Đàm Hảo phát biểu khai mạc

Thay mặt Thường trực BTS Thành hội Phật giáo TP. Hà Nội, ĐĐ. Thích Tiến Đạt - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. Hà Nội đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Phân ban Đặc trách Ni giới nhiệm kỳ 2009 -2012.

Phân ban Đặc trách Ni giới Thành hội Phật giáo TP. Hà Nội do Ni trưởng Thích Đàm Hảo làm Trưởng Phân ban  ra mắt  trước hội nghị và đón nhận quyết định do TT. Thích Bảo Nghiêm trao.

           
Đại biểu Phật giáo các tỉnh thành hội, đoàn thể tặng hoa chúc mừng

 Ni trưởng Thích Đàm Phương thay mặt Phân ban phát biểu nhận nhiệm vụ

Trong  báo cáo quá trình phát triển của Ni giới Hà Nội, Ni sư Thích Đàm Thuần đẫ nhấn mạnh các công tác trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, góp phần xây dựng Giáo hội, tham gia vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, các công tác từ thiện xã hội đều có Ni giới cùng tham gia.

Hiện nay trong 29 quận huyện có 730 ngôi chùa, Tỳ khưu Ni có khoảng 1300 vị, 100 sa di ni, 90hình đồng Ni (trong đó có 45 Ni trưởng, 67 Ni sư, nhiều vị đã có học vị, du học tại Đài Loan, Ấn Độ... Nhiều vị đã tốt nghiệp cử nhân Phật học, hầu hết chư Ni trẻ đều đang theo học tại các trường Trung cấp, Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội).

Thông qua phương hướng hoạt động của Phân ban Đặc trách Ni giới, Ni sư Thích Đàm Lan nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp thực hiện

Ni sư Thích Đàm Khoa đọc nội quy của Phân ban gồm 14 điều với các nội dung nhân sự, nhiệm vụ, quyền hạn...v.v.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu và tặng hoa chúc mừng.

Nhân dịp này, HT. Thích Thanh Tứ ban đạo từ tán thán, động viên toàn thể Ni giới thủ đô Hà Nội cố gắng nỗ lực hơn nữa kế tục truyền thống vẻ vang của chư Ni tiến bối làm sáng danh người con gái Đức Phật, phát huy thế mạnh của Ni giới trong việc hoằng dương Phật pháp, thể hiện tinh thần bình đẳng giới góp phần xây dựng công tác Phật sự, lập thành tích chào mừng Hội nghị Nữ Phật giáo thế giới lần thứ II tổ chức tại Việt Nam cuối năm 2009 và Đại lễ kỷ niện 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày