Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sẽ tổ chức tuyển sinh khóa XVII vào ngày 24-7

Buổi họp diễn ra tại Học viện - cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh
Buổi họp diễn ra tại Học viện - cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là quyết định được Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trong buổi họp tại cơ sở II, dưới sự điều hành của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, vào sáng 14-7.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ, Viện trưởng chủ trì

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ, Viện trưởng chủ trì

Theo báo cáo từ bộ phận tuyển sinh cho biết đến thời điểm hiện tại có 263 hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển.

Kỳ tuyển sinh sẽ diễn ra tại cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại trai đường (chánh điện tạm), sau đó các thí sinh sẽ đến các phòng thi theo số báo danh để thực hiện bài thi của mình. Buổi sáng, các thí sinh sẽ thi môn Phật pháp (thời gian 120 phút) và buổi chiều thi môn ngoại ngữ (thời gian 90 phút).

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký báo cáo công tác tuyển sinh

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký báo cáo công tác tuyển sinh

Tại buổi họp, các phòng ban báo cáo về tình hình học tập và sinh hoạt Tăng, Ni sinh, góp ý về công tác đào tạo, chất lượng và điều chỉnh thời gian học buổi chiều từ 13 giờ 15' lên 13 giờ để bảo đảm thời lượng dạy và học. Ban Quản viện Tăng, Ni cũng báo cáo công tác và kiến nghị một số việc để đáp ứng nhu cầu tu và học cho các sinh viên nội trú.

Tôn tượng Phật tại chánh điện học viện được dát vàng 24k vừa hoàn thành chiều hôm qua 13-7

Tôn tượng Phật tại chánh điện học viện được dát vàng 24k vừa hoàn thành chiều hôm qua 13-7

Sau khi lắng nghe những góp ý, Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng đã chỉ đạo từng việc cụ thể trên tinh thần lấy ý kiến tập thể. Theo đó, một số trường hợp nếu Tăng, Ni không hoàn thành tốt các chứng chỉ ở cấp cử nhân hay bảo vệ luận văn chưa đủ điều kiện thì sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp mà chỉ cấp giấy chứng nhận. Trưởng lão Hòa thượng nhắc nhở cần đảm bảo chất lượng đầu ra sẽ giữ vững uy tín cho Học viện trong tương lai.

Tòa học đường đang gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng

Tòa học đường đang gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng

Sau phiên họp, chư tôn đức đã đến tham quan chánh điện và tòa học đường đang được xây dựng, dự kiến, tháng 8-2022 sẽ đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu dạy và học cho các sinh viên khóa XVII tuyển sinh sắp tới.

Một số hình ảnh ghi nhận sáng nay:

Thượng tọa Thích Giác Dũng phát biểu cho biết cần thực hiện nghiêm quy chế tuyển sinh

Thượng tọa Thích Giác Dũng phát biểu cho biết cần thực hiện nghiêm quy chế tuyển sinh

Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng góp ý về đào tạo

Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng góp ý về đào tạo

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng Thường trực nêu một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng Thường trực nêu một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh

Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học phát biểu

Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học phát biểu

Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, phụ trách đào tạo kiến nghị đổi thời gian dạy

Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, phụ trách đào tạo kiến nghị đổi thời gian dạy

Thượng tọa Thích Phước Lượng, Trưởng ban Quản viện Tăng

Thượng tọa Thích Phước Lượng, Trưởng ban Quản viện Tăng

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Quản viện Ni

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Quản viện Ni

Tham quan chánh điện vừa trang bị thêm khung ngoài bộ cửa gỗ

Tham quan chánh điện vừa trang bị thêm khung ngoài bộ cửa gỗ

Trưởng lão Hòa thượng cùng chư tôn đức trao đổi trong công tác xây dựng

Trưởng lão Hòa thượng cùng chư tôn đức trao đổi trong công tác xây dựng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày