Khánh thành trụ sở BTS GHPGVN TP.Cần Thơ

GNO - Sáng 15-2, Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ (93 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; HT.Lý Sân, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Đào Như, Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Cần Thơ, cùng chư tôn thiền đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ và các quận huyện tham dự.

1__9__123048903_jpg.jpg


Cung nghinh chư tôn đức quang lâm buổi lễ

Bà Lê Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; ông Mai Văn Sáu, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.Cần Thơ; ông Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên UV Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Cần Thơ; ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.Cần Thơ cùng các vị lãnh đạo chính quyền đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, HT.Đào Như nói lên tầm quan trọng của việc xây dựng mới trụ sở làm việc của Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ. Theo đó, là một trong những thành phố lớn của 9 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long nên đòi hỏi phải có một quy mô, tầm vóc tương xứng. Để thực hiện được mong muốn đó, việc khánh thành hôm nay là một minh chứng cho sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người.

1__7__759575489.jpg


HT.Thiện Nhơn tặng quà chúc mừng tới HT.Đào Như

1__2__350746570.jpg
Tri ân Phật tử đóng góp cho công trình trụ sở BTS PG TP.Cần Thơ

Báo cáo quá trình xây dựng Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, TT.Thích Bình Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ cho biết - được sự cho phép của Sở Xây dựng TP.Cần Thơ vào ngày 19-3-2015, Ban Trị sự đã khởi công đặt đá bắt tay vào việc xây dựng trụ sở. Trải qua thời gian 22 tháng thi công đến nay đã được đưa vào sử dụng.

Với tổng diện tích xây dựng sàn là: 1.525m2 gồm 1 trệt 3 lầu. Dự toán kính phí xây dựng 8 tỷ 250 triệu đồng; trang trí nội thất: 500 triệu đồng - tổng kinh phí dự toán 8 tỷ 750 triệu đồng từ nguồn vận động.

Qua nhiều cuộc vận động, Ban Trị sự đã thanh toán được 6 tỷ đồng, còn lại 2 tỷ 750 triệu đồng, Ban Trị sự sẽ tiếp tục kêu gọi ủng hộ và vận động để trả tiếp khoản nợ vào thời gian tới.

Đại diện các cấp chính quyền phát biểu, ông Lê Hùng Yên đã rất vui mừng khi thấy Trụ sở Ban Trị sự được đưa vào sử dụng trước thời hạn dự định, ông mong rằng Ban Trị sự sẽ làm việc tốt hơn với trụ sở mới này và đóng góp tích cực để quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp.

1__17__207594400_jpg.jpg


Diện mạo trụ sở BTS PG TP.Cần Thơ

Cuối buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ, Hòa thượng ôn lại những năm tháng khó khăn của Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ từ những ngày đầu thành lập. Từ khi chia tách thành tỉnh Hậu Giang và Cần Thơ, Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ Phải mượn tạm chùa Khánh Quang để làm trụ sở làm việc, hơn 20 năm như thế với biết bao khó khăn, vất vả. Hòa thượng cho biết, rất vui mừng khi được tham dự buổi lễ khánh thành trụ sở này, với sự đồng tâm hiệp lực của chư tôn đức Tăng Ni và quý thiện nam tín nữ Phật tử, trụ sở cũng đã đưa vào sử dụng.

Hòa thượng tán thán công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ và mong rằng với trụ sở mới - Phật giáo Cần Thơ sẽ ngày càng phát triển, xứng tầm là một thành phố lớn của Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại buổi lễ Ban Tổ chức đã nhận được rất nhiều phần quà chúc mừng và lời chúc tốt đẹp của mọi người đến tham dự.

1__12__504194064_jpg.jpg
Nghi thức cắt băng khánh thành

1__23__517742698_jpg.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày