Kiên Giang: Đại hội Đại biểu Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước huyện Châu Thành nhiệm kỳ IV

(GNO-Kiên Giang): Sáng ngày 01-12-2009, Đại hội Đại biểu Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước huyện Châu Thành nhiệm kỳ IV (2009-2014) đã long trọng diễn ra tại hội trường UBND huyện.

Chứng minh đại hội có HT. Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; HT. Danh Đổng - UV HĐTS, Phó ban Trị sự THPG Kiên Giang cùng chư tôn đức Thường trực BTS, ban Thường trực Hội ĐKSSYN Tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Danh Hoàng Duyên - Trưởng ban Dân tộc tỉnh; ông Danh Tâm - UV Thường trực UBMTTQ tỉnh; ông Trần Quang Thăng - Phó Bí thư Huyện ủy; ông Bùi Công Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cùng đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể

DHDKCT_20.jpgDHDKCT_03.jpg

Toàn cảnh Đại hội

DHDKCT_06.jpg

Chư tôn đức Chứng minh & đoàn Chủ tịch

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ III và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ IV, thông qua danh sách phân bổ đại biểu dự Đại hội cấp trên cùng các tham luận đóng góp ý kiến của các chùa Phật giáo Nam tông trên địa bàn huyện Châu Thành với những đề tài thiết thực nhằm xây dựng cộng đồng Sư sãi lành mạnh, nâng cao trình độ văn hóa, chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc Khmer, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa Khmer Nam bộ…

Đại hội đã nhất trí cao với danh sách đề cử Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV (2009-2014) với 09 thành viên. Trong đó, HT. Danh Nhuôn - Phó BTS Tỉnh hội giữ chức Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch là TT. Danh Lân - Phó Thư ký BTS và ĐĐ. Danh Nhiệp - Trụ trì chùa Cù Là Cũ.

DHDKCT_04.jpg

HT. Danh Nhuôn - Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện đọc diễn văn khai mạc

DHDKCT_05.jpg

TT. Danh Lân - Phó Chủ tịch Hội báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III
và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV của Hội

DHDKCT_10.jpg

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Quang Thăng - Phó Bí thư Huyện ủy đã đồng tình với những đánh giá về kết quả và phương hướng hoạt động của ban Chấp hành Hội cùng với đề nghị toàn thể đại biểu tham gia tích cực phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, loại bỏ dần tệ mê tín dị đoan, đăng ký thực hiện các tiêu chí “cơ sở thờ tự văn hóa” theo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tích cực tham gia xây xã hội trong sạch vững mạnh để Hội ĐKSSYN thật sự là trung tâm đoàn kết trong giới chư Tăng và bà con Phật tử.

Đại hội đã kết thúc tốt đẹp sau phần thông qua Nghị quyết đại hội và phát biểu cảm tạ của HT. Danh Nhuôn.

DHDKCT_01.jpg

Tặng quà cho các gia đình Thương binh liệt sĩ

DHDKCT_02.jpg
DHDKCT_07.jpg
DHDKCT_08.jpg

Đại diện các chùa trình bày tham luận

DHDKCT_11.jpg

Các đại biểu tham dự Đại hội cấp trên ra mắt

DHDKCT_14.jpg

HT. Danh Nhưỡng trao bằng tán dương công đức cho các cá nhân, tập thể
có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua

DHDKCT_15.jpg

Ô. Trần Quang Thăng - Phó Bí thư Huyện ủy tặng bằng khen cho các đơn vị

DHDKCT_12.jpg

HT. Danh Đổng thay mặt Hội ĐKSSYN Tỉnh phát biểu chỉ đạo

DHDKCT_13.jpg

Ô. Trần Quang Thăng phát biểu tại Đại hội

DHDKCT_16.jpg
DHDKCT_17.jpg

Các đại biểu tặng quà chúc mừng

DHDKCT_18.jpg

ĐĐ. Danh Nhiệp - Phó Chủ tịch Hội thông qua Nghị quyết Đại hội

DHDKCT_19.jpg

Các đại biểu nhất trí biểu quyết

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày