Kiên giang: Đại lễ cầu siêu và lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ lần 3

Ngày 25-7-2009 Ban tổ chức Đại lễ cầu siêu lần 3 tại Phú Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ,  đấu tranh cho hòa bình độc lập dân tộc Việt Nam với tinh thần tri ân .

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm tổng Thư ký HĐTS , trưởng ban tổ chức; HT. Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ , Trưởng ban trị sự THPG Kiên Giang cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS  GHPGVN; Chư tôn đức BTS Phật giáo các tỉnh thành  trong cả nước  cùng tăng, ni, Phật tử .

Đức Pháp chủ HT. Thích Phổ Tuệ quang lâm chứng minh

Chư tôn đức HĐCM, HĐTS  GHPGVN

  Đại lễ cũng được đón tiếp các vị  lãnh đạo Đảng, nhà nước : Ô. Lê Thanh Hải UV Bộ Chính Trị Bí thư Thành Ủy TPHCM, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Ô.  Bùi Ngọc Sương - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Quốc Tuấn - UV TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy; bà Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương các cấp đến tham dự lễ tưởng niệm.

Ô. Lê Thanh Hải UV Bộ Chính Trị Bí thư Thành Ủy TPHCM, lãnh đạo chính quyền các cấp tham dự lễ

Sau nghi thức chào Quốc kỳ và Đạo kỳ, toàn thể hội trường đã trọng thể dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Khai mạc buổi lễ, HT. Thích Thiện Nhơn  - Trưởng ban tổ chức đã nhắc nhở: "...Lật lại từng trang sử hào hùng của dân tộc, chúng ta càng thấy rõ truyền thống yêu nước, đã thắm sâu vào huyết quản của từng người dân. Trên từng tất đất của tổ quốc nói chung, mãnh đất Kiên Giang nói riêng đều thắm đậm máu xương của các anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ cách mạng vô danh, bộ đội, từ nhân chính trị và cả những người dân vô tội..."

HT. Thích Thiện Nhơn đọc diễn văn khai mạc

Phát biểu diễn văn khai mạc, Hòa thượng đã nêu lên ý nghĩa của việc tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ. Cầu cho âm được siêu, dương được thới, đất nước hòa bình, dân tộc ấm no hạnh phúc.

Đây là lần thứ ba Trung ương GHPGVN, BTS THPG Kiên Giang và Ban quản trị tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) phối hợp tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ - những người con đất Việt đã cống hiến tuổi xuân, hy sinh xương máu đổi lấy nền độc lập dân tộc. Thân xác các anh bị chôn vùi dưới rừng sâu, không mồ mả, không tên tuổi. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước cũng như lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã đẩy mạnh và ra sức tìm kiếm hài cốt các anh với sự giúp đỡ của cá nhà ngoại cảm. Tại đại lễ cầu siêu lần 1 đã quy tập hơn 400 hài cốt, đợt 2 với gần 1200 hài cốt và đợt 3 lần này với hơn 300 hài cốt.

HT. Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

Tiếp đó, HT. Thích Đức Nghiệp đã thay mặt Trung ương GHPGVN ban đạo từ: "... Đại lễ cầu siêu hôm nay được tổ chức trong mùa an cư của Tăng Ni và kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh liệt sĩ đã nói lên trọn vẹn tinh thần tri ân, báo ân của người con Phật và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam..."

Kết thúc lễ tưởng niệm, HT. Thích Huyền Thông - UV HĐTS, Phó ban TT BTS THPG Kiên Giang đọc lời cảm tạ của Ban tổ chức.

HT. Thích Huyền Thông phát biểu cảm tạ

Theo chương trình tổ chức, vào lúc 18g 30 cùng ngày sẽ diễn ra chương trình cầu truyền hình do đài truyền hình TP.HCM (HTV) thực hiện với chủ đề "Hào thiêng Phú Quốc" và sáng ngày 26-7, Đảng và Nhà nước sẽ tổ chức lễ Truy điệu và an táng hài cốt của hơn 300 liệt sĩ vừa tìm được.

Một số hình ảnh trong lễ tưởng niệm:

Trang nghiêm trong nghi thức chào Quốc kỳ và Đạo kỳ

Đức Hòa thượng pháp chủ - vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Tăng ni,
tín đồ Phật tử của cả nước

HT Pháp chủ và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Phật giáo
Việt Nam cùng toàn thể hội trường niêm hương cầu nguyện

Các phái đoàn các cựu chiến binh, TNXP, cựu tù Phú Quốc

Mọi người đếu muốn thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày