Kiên Giang: Hội nghị Tăng sự, thành lập thêm 2 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Hội nghị Tăng sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, triển khai Phật sự
Hội nghị Tăng sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, triển khai Phật sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị Tăng sự nhằm triển khai công tác Phật sự, tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu (ấp Tân Hưng, X.Mỹ Lâm, H.Hòn Đất).
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn chủ trì hội nghị về Tăng sự

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn chủ trì hội nghị về Tăng sự

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì hội nghị, cùng chư Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng các ban chuyên môn và trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn tóm tắt công tác Phật sự trong thời gian qua và triển khai các Phật sự sắp tới. Thượng tọa nhấn mạnh những Phật sự trọng tâm, kết quả Phật sự nổi bật như: Tổ chức thành công lễ động thổ công trình xây dựng Bồ-tát Quan Thế Âm và 33 tượng ứng hóa thân tại chùa Hang; công trình xây dựng văn phòng hành chánh điện tử, Tăng Ni tổ chức các buổi thuyết giảng phải tuân theo quy định của Ban Hoằng pháp, triển khai quyết định bổ nhiệm nhân sự, quản lí các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, tổ chức khóa tu.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, lễ động thổ công trình xây dựng Bồ-tát Quán Thế Âm cao 33 m và 33 tượng ứng hóa thân được thành công viên mãn, thông tin quá trình xây dựng văn phòng hành chánh điện tử tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, đã thi công được 50% và dự kiến tháng 5 âm lịch này sẽ khánh thành.

Đại đức Thích Tuệ Tánh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đọc quyết định bổ nhiệm đại diện các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung bao gồm: Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Pháp Bảo do Sư cô Thích nữ Như Chiếu làm đại diện; điểm Tuệ Quang do Đại đức Thích Tuệ Túc làm đại diện. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã trao quyết định đến đại diện 2 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã trao quyết định đến đại diện 2 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã trao quyết định đến đại diện 2 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Cuộc họp cũng nhận nhiều đóng góp, ý kiến tích cực nhằm xây dựng cho công tác Phật sự tiếp theo của Ban Trị sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày