Kỷ niệm 10 năm khóa tu "An nhiên" tại chùa Huệ Viễn

Các bạn trẻ về chùa Huệ Viễn (Đồng Nai) tham dự khóa tu An nhiên từng phút giây
Các bạn trẻ về chùa Huệ Viễn (Đồng Nai) tham dự khóa tu An nhiên từng phút giây
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khóa tu tuổi trẻ An nhiên từng phút giây lần thứ 20 do chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) kết hợp cùng chùa Huệ Viễn (Đồng Nai) tổ chức từ ngày 30-4 đến ngày 2-5 vừa qua.

Đại đức Thích Pháp Đăng, trụ trì chùa Huệ Viễn mở đầu khóa tu với bài pháp thoại chủ đề “Tập dừng lại” giúp các bạn trẻ ý thức sống chậm lại, trân quý những giá trị hiện tại, bây giờ và ở đây.

Trong khóa tu các bạn trẻ không sử dụng các thiết bị điện tử, sinh hoạt tu học thanh tịnh

Trong khóa tu các bạn trẻ không sử dụng các thiết bị điện tử, sinh hoạt tu học thanh tịnh

Đặc biệt, các bạn còn được tham gia buổi pháp đàm do Ban Giáo thọ hướng dẫn. Tại đây, các bạn được giao lưu, học hỏi, chia sẻ, được "soi sáng", được giải đáp các thắc mắc của mình.

Ngoài những thời khóa tu học bổ ích, các bạn còn được tham gia chương trình: gắn kết yêu thương, phiên chợ decor, với các trò chơi thử thách và trải nghiệm tinh thần đồng đội. Tại đêm phổ trà “Có mặt trong nhau” dưới sự điều phối của Đại đức Thích Quảng An đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc ý nghĩa cho các bạn trẻ.

Đến với khóa tu các bạn trẻ được quý thầy hướng dẫn những oai nghi cần thiết của người Phật tử, thực tập ăn cơm chánh niệm, kinh hành, tụng kinh, niệm Phật…

Đến với khóa tu các bạn trẻ được quý thầy hướng dẫn những oai nghi cần thiết của người Phật tử, thực tập ăn cơm chánh niệm, kinh hành, tụng kinh, niệm Phật…

Nhân kỷ niệm 10 năm tổ chức khóa tu “An nhiên”, Ban Tổ chức đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm và tọa đàm “10 năm, nhìn lại những chặng đường an nhiên”. Qua đó, đã cho các bạn trẻ nhận thấy được sự khó khăn của thuở ban đầu khi chùa Huệ Viễn còn là vùng đất hoang sơ. Với sự kiên định và vững chãi, Đại đức trụ trì cùng chư Tăng và những Phật tử hộ pháp đã đồng hành cùng nhau vượt qua những gian nan để có được sự ổn định, phát triển như ngày nay.

Thực hiện nghi thức Tắm Phật
Thực hiện nghi thức Tắm Phật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày