Lạng Sơn: Hơn 2.000 người tham dự Đại lễ Vu lan tại chùa Thành

Tụng kinh Vu lan tại chùa Thành - Lạng Sơn
Tụng kinh Vu lan tại chùa Thành - Lạng Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày Rằm tháng Bảy năm Nhâm Dần, tại chùa Thành, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong.
Vu lan là một trong những ngày lễ lớn của những người theo đạo Phật

Vu lan là một trong những ngày lễ lớn của những người theo đạo Phật

Đại lễ Vu lan được mở đầu với các nghi thức tâm linh cổ truyền của Phật giáo, tụng kinh Đại Báo Phụ Mẫu trọng ân, kinh Vu lan để cầu nguyện cho thất tổ cửu huyền, pháp giới chúng sinh được siêu thoát.

Tại đại lễ, Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, trụ trì chùa Thành đã thuyết giảng về ý nghĩa Vu lan, là một trong những ngày lễ lớn của những người theo đạo Phật, đại lễ nêu cao tinh thần hiếu đạo và có tính hướng thiện nhân văn cao đẹp, khơi dậy lòng nhớ ơn, báo ơn đối với Tứ trọng ân mà Đức Phật đã dạy.

Cài bông hồng Vu lan

Cài bông hồng Vu lan

Toàn thể đại lễ đã trang nghiêm thực hiện nghi thức “Bông hồng cài áo” nhằm nhắc nhở mỗi người con phải luôn có hiếu với ông bà cha mẹ và những người thân yêu, tưởng nhớ cha mẹ đã mất, đồng thời cũng là thời gian để tưởng nhớ, tri ân đến các vị anh hùng liệt sĩ của dân tộc.

Hàng năm, Đại lễ Vu lan luôn được Phật giáo tỉnh Lạng Sơn và đạo tràng chùa Thành tổ chức long trọng, có rất đông bà con nhân dân Phật tử đến tham dự.

Lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Thành

Lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Thành

Trước đó, ngày 14-7-Nhâm Dần, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ cầu siêu thai nhi sản nạn, nhất tâm tụng kinh cầu nguyện cho các hài nhi không đủ duyên lành được siêu thoát…

Qua đây kêu gọi những bậc làm cha mẹ hãy trân trọng cuộc sống của mình và người khác, hãy sống có trách nhiệm với bản thân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày