Lãnh đạo TP.HCM chúc Tết chư tôn đức Hội đồng Trị sự

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải chúc Tết đến Hòa thượng Chủ tịch
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải chúc Tết đến Hòa thượng Chủ tịch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước thềm năm mới xuân Tân Sửu - năm 2021, các cơ quan, đoàn thể chính quyền TP.HCM đã Văn phòng Trung ương Giáo hội phía Nam, chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM) chúc Tết đến chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Đoàn lãnh đạo thành phố do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo thành phố, Phòng An ninh đối nội (Công an thành phố), Quận ủy quận 3; Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Uỷ Ban Mật trận Tổ quốc, Công An quận 3 và các sở ban ngành thành phố, quận 3.

Tại buổi thăm, ông Phó Bí thư Thành uỷ đã vấn an và chúc Hòa thượng Chủ tịch thân tâm thường an lạc, sức khoẻ dồi dào và trí tuệ luôn sáng suốt để tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng dẫn Tăng Ni Phật tử cả nước sống tốt đời đẹp đạo, để cùng chính quyền thành phố xây dựng đất nước giàu mạnh. Dịp này, nhân Tết cổ truyền dân tộc đang đến gần, đại diện các ban ngành thành phố cũng có lời vấn an sức khoẻ và khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch và chư Tăng chùa Minh Đạo.

Ông Nguyễn Duy Tân, Trưởng ban Tôn giáo TP chúc Tết Hòa thượng Chủ tịch

Ông Nguyễn Duy Tân, Trưởng ban Tôn giáo TP chúc Tết Hòa thượng Chủ tịch

Thay mặt Trung ương Giáo hội, chư Tăng Minh Đạo, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tri ân ông Phó Bí thư Thành ủy và lãnh đạo các ban ngành đã dành thời gian đến thăm mình trong ngày cuối năm bận rộn. Qua đây, Hoà thượng cũng cảm ơn sự giúp đỡ của các cấp chính quyền thành phố dành cho Giáo hội, từ đó các công tác Phật sự trong năm qua tại TP.HCM gặp nhiều thuận duyên và hoàn thành một cách tốt đẹp.

Đoàn Công an TP.HCM chúc Tết tại chùa Minh Đạo

Đoàn Công an TP.HCM chúc Tết tại chùa Minh Đạo

Xuân sang Tết đến, Hoà thượng cũng cầu Phật gia hộ cho gia đình các thành viên trong đoàn luôn thân khoẻ tâm an, năm mới mọi công việc luôn được hanh thông và may nắm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tin, ảnh: Đăng Huy

* Sáng nay, 27-1, tại Văn phòng Trung ương Giáo hội phía Nam - thiền viện Quảng Đức, quận 3, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết đến chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II.

Ông Nguyễn Duy Tân tặng quà Tết tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội - Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Duy Tân tặng quà Tết tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội - Ảnh: CTV

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Phó Văn phòng II, cùng các vị Văn phòng II tiếp đón thân mật đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Duy Tân đã cảm ơn sự đóng góp của Giáo hội trong hoạt động Phật sự, góp phần xây dựng, phát triển TP.HCM. Hai bên đã trao đổi thân mật các vấn đề liên quan. Ông Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM đã kính chúc chư tôn đức đón Tết cổ truyền an lạc và năm mới đạt được những thành tựu hoạt động Phật sự.

Hòa thượng Thích Huệ Trí đã đại diện chư tôn đức đáp từ, cảm ơn đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM đã dành thời gian đến thăm nhân Tết cổ truyền của dân tộc.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày