Lãnh đạo TP.HCM họp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản đầu xuân Quý Mão

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại buổi họp mặt sáng 7-2-2023 - Ảnh: Đỗ Việt Dũng
Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại buổi họp mặt sáng 7-2-2023 - Ảnh: Đỗ Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-2, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM tổ chức họp mặt lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên tiêu biểu các cơ quan báo chí, xuất bản đầu năm Quý Mão 2023.

Chủ trì có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Sau khi đại biểu xem video clip ngắn ghi nhận dấu ấn phục hồi kinh tế của TP.HCM và vai trò của báo chí, ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM báo cáo tổng quát về tình hình báo chí, xuất bản trong năm 2023.

Quang cảnh buổi họp mặt đầu năm Quý Mão 2023 giữa lãnh đạo TP.HCM với giới báo chí, xuất bản - Ảnh: Trang tin Thành ủy TP.HCM

Quang cảnh buổi họp mặt đầu năm Quý Mão 2023 giữa lãnh đạo TP.HCM với giới báo chí, xuất bản - Ảnh: Trang tin Thành ủy TP.HCM

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và TP.HCM, Hội Nhà báo, Ban Tuyên giáo T.Ư đã phát biểu chia sẻ giải pháp tự tháo gỡ trước các thách thức của thông tin, đồng thời có những kiến nghị cụ thể đến lãnh đạo TP.HCM.

Phát biểu ghi nhận ý kiến góp ý của các cơ quan báo chí, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thay mặt lãnh đạo TP gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn TP.

Ông Bí thư đánh giá, báo chí đã thực hiện khá tốt truyền thông đồng hành của mình giai đoạn “hậu” Covid-19. Đặc biệt, thành phố đánh giá cao vai trò đóng góp của các cơ quan báo chí thông tin chủ động phản ánh bức tranh sinh động kinh tế - xã hội của TP.

Dịp này, ông Bí thư cũng đã đề cập tới những hiện tượng thông tin mới, trong đó có ChatGPT. “ChatGPT là đột phá của trí tuệ nhân tạo đã và đang có tác động rất lớn, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội nhưng công cụ này cũng sẽ có tác động hai mặt. Mặt tích cực của công cụ này sẽ thúc giục chúng ta phải đổi mới, sáng tạo và thích nghi trong bối cảnh mới. Nhưng mặt khác cũng đặt ra nhiệm vụ báo chí phải sàng lọc thông tin, các nhà báo phải nhanh hơn, chuyên nghiệp để hoàn thành sứ mệnh của mình”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhận định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày