Lễ Đại tường Trưởng lão HT.Danh Nhưỡng

GNO - Sáng nay, 1-9 (3-8 ÂL), tại chùa Candaransĩ - Q.3, TP.HCM, đã diễn ra lễ Đại tường Trưởng lão HT.Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN.

1tn.JPG
Chân dung cố Trưởng lão HT.Danh Nhưỡng

Cố Trưởng lão Hòa thượng nguyên Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN, nguyên Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, đại biểu Quốc hội các khóa XI - XII, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang từ nhiệm kỳ I tới nhiệm kỳ VIII, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh kiên Giang, trụ trì chùa Rantanaransi (Láng Cát, tỉnh Kiên Giang).

Quang lâm chứng minh lễ có chư tôn đức Thành viên HĐCM: HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, cùng chư tôn đức ban viện T.Ư, chư tôn đức Văn phòng II TƯGH, chư tôn đức Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, chư tôn đức Phật giáo Kiên Giang, TP.HCM, Phật tử và môn đồ pháp quyến đồng tham dự.

Về phía chính quyền có ông Lê Hoàng Vân, Phó Ban Tôn giáo TP.HCM; bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, Phó chủ tịch UBND Q.3, cùng đại diện các cấp chính quyền quận và phường sở tại.

8tn.JPG

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Trước Giác linh đài, sau khi chư tôn đức niêm hương tưởng niệm, cử hành khóa lễ tụng kinh nguyện, HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM đã cung tuyên tiểu sử Trưởng lão HT.Danh Nhưỡng.

Theo đó, Hòa thượng Ñanadhammo, thế danh là Danh Nhưỡng, sinh năm 1929, tại xã Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, trong một gia đình Phật tử thuần thành, nhiều đời kính tin Tam bảo. Hòa thượng đã sớm tiếp xúc với giáo lý đạo Phật và cách tu tập của đồng bào Phật tử Khmer Nam bộ.

Năm 16 tuổi, Hòa thượng phát tâm xuất gia thọ giới Sa-di với Hòa thượng Suvanna Dhamma (thế danh là Tăng Sanh) tại chùa Suvannaransi Khlang Ong tỉnh Kiên Giang.

Từ năm 1940 đến năm 1944, Hòa thượng học chữ Khmer tại chùa Suvannaransi Khlang Ong. Tháng 7-1949, Hòa thượng thọ giới Tỳ-kheo. Từ năm 1950 đến 1969, Hòa thượng theo học chữ quốc ngữ, học đệ I Kinh Luật và chữ Pali.

6tn.JPG

HT.Thích Thiện Đức cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão HT.Danh Nhưỡng

Năm 1960-1962, Hòa thượng học Kinh Luận Giới tại chùa Cù Là Mới, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Năm 1962-1963, Hòa thượng học tu học tại Bạc Liêu. Năm 1968-1972, Hòa thượng học Tú tài I và Tú tài II tại TP.Cần Thơ.

Năm 1962 đến năm 1975, ngài tham gia phong trào cách mạng ở thị xã Rạch Giá giữ vai trò lãnh đạo hàng vạn sư sãi và Phật tử đấu tranh chống đôn quân bắt lính, đòi các quyền tự do tôn giáo với chính quyền thời bấy giờ.

Sau khi đất nước thống nhất, ngài được Phật tử Khmer, Kinh, Hoa, chính quyền tín nhiệm bầu vào các chức vụ trong GHPGVN và UBMTTQVN.

Suốt quá trình dấn thân hành đạo, với đức tính khiêm cung, với tấm lòng từ bi trí tuệ vô ngã vị tha, Hòa thượng đã vận dụng phương tiện tùy duyên bất biến, tiếp độ nhiều chúng sanh và đào tạo nhiều thế hệ môn đồ đệ tử nối tiếp mạng mạch Như Lai, sự kế thừa và phát triển của tỉnh Hội nói chung và chùa Láng Cát nói riêng ngày nay là một minh chứng cho sự hộ đạo giúp đời mà chúng ta và những hàng hậu học noi theo.

7tn.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội

Để trân trọng ghi nhận những công đức mà Trưởng lão Hòa thượng đã đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc, Trưởng lão Hòa thượng đã được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Trung ương và địa phương tặng nhiều huân huy chương cao quý và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng Tuyên dương công đức. Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng đã được Chính phủ nước Cộng hòa Myanmar và Hội đồng Tăng-già Myanmar đã phong tặng tước hiệu Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja - “Tối thượng chiếu quang chính pháp sư”. 

Khi hạnh nguyện hoằng dương chánh pháp và tế độ chúng sanh viên mãn, và cũng thuận thế vô thường ngài đã viên tịch vào ngày 26-8-2017 (nhằm mùng 5-7-Đinh Dậu), tại chùa Rantanaransi (Láng Cát) - trụ thế: 88 năm, hạ lạp 68 năm.

“Bằng tinh thần hòa hợp đoàn kết, thống nhất Phật giáo cao độ, Trưởng lão Hòa thượng đã thể hiện được nguyện vọng thống nhất Phật giáo của Tăng Ni, Phật tử cả nước, tiếp nối dòng sinh mệnh 2000 năm lịch sử của Phật giáo Việt Nam, xây dựng thành công ngôi nhà GHPGVN, Phật giáo tỉnh Kiên Giang trong những ngày đầu lịch sử đầy khó khăn thử thách. Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng đã không ngừng làm cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, trang nghiêm, vững mạnh, hưng thịnh huy hoàng trong lòng dân tộc, để rồi hoa đạo pháp nở rộ trong vườn hoa xã hội và đạo đời mãi mãi dung thông”, lời tưởng niệm của TƯGH do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS tuyên đọc có đoạn nhấn mạnh đóng góp của Trưởng lão Hòa thượng.

Lễ tưởng niệm kết thúc với cảm tạ của HT.Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH, trụ trì chùa Candaransĩ.

3tn.JPG

Quang cảnh buổi lễ

5tn.JPG

Môn đồ đệ tử cử hành nghi thức cúng dường Giác linh

11tn.JPG

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

9tn.JPG

Chư Tăng Nam tông Khmer các tỉnh thành tham dự

13tn.JPG

HT.Danh Lung đọc lời cảm tạ

12tn.JPG

Tu nữ và Phật tử tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày