Lễ huý kỵ Đại lão HT.Thích Pháp Tri

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 30-11 (16-10-Canh Tý), HT.Thích Thiện Nhân, trụ trì chùa Xá Lợi Phật Đài (Q.9, TP.HCM) cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ huý nhật Đại lão HT.Thích Pháp Tri, nguyên Tổng Thư ký Giáo hội Tăng già Nguyên thuỷ Việt Nam, cố vấn Ban Đại diện Phật giáo Q.Thủ Đức (hiện nay là Q.9), nguyên trụ trì chùa Xá Lợi Phật Đài.

tuongniem4.jpg


HT.Thích Thiện Tâm đảnh lễ Giác linh Hòa thượng

HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Cảnh, Trưởng BTS Phật giáo Q.9 cùng chư tôn đức Tăng, quý cô Tu nữ, Phật tử Hệ phái Nam tông; môn đồ pháp quyến đã thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng.

Theo tiểu sử, cố Đại lão HT.Thích Pháp Tri khi còn tại thế là bậc thầy khả kính, đạo cao, đức trọng, trí tuệ thâm sâu và đầy từ ái đối với môn đồ và Phật tử.

Theo đó, cố Hòa thượng thế danh Nguyễn Thiên Tri, sau khi rời gia đình xuất gia với Đại lão HT.Giới Nghiêm, Trưởng lão Hệ phái Nam tông, được đặt pháp danh là Thích Pháp Tri. Từ đó, ngài nghiêm trì giới luật và hành đạo rất nghiêm mật.

Sau đấu tranh Phật giáo năm 1963, Giáo hội Phật giáo thời bấy giờ đã giao một khu đất có diện tích 40.000 m2 nằm trên đồi Viễn (đồi do bác sĩ Tín dâng cúng cho ngài). Lúc bấy giờ, Hòa thượng giữ vai trò Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo và HT.Hộ Giác là Tổng Vụ trưởng, Tổng hội Hoằng pháp, Tổng Vụ trưởng Tổng hội Thanh niên, để thiết lập một ngôi chùa theo Hệ phái Nam tông.

Năm 1969, HT.Pháp Tri đại diện chư Tăng quản lý việc xây dựng, chùa được mô phỏng theo kiểu kiến trúc của Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ. Tức là một tháp giữa làm chánh điện, bốn tháp xung quanh và lấy tên là Xá Lợi Phật Đài. Thời kỳ đó còn nhiều khó khăn, kinh phí không có đủ, nên từ năm 1969 đến khoảng năm 1989, chỉ xây dựng được mặt bằng tầng trệt của tháp lớn làm chánh điện bằng gạch xi măng, do chùa tự đổ và chưa có tháp xung quanh.

Năm 1992, theo sự ủy thác của ngài Pháp Tri, HT.Thiện Nhân về Xá Lợi Phật Đài phụ giúp công việc và đảm nhiệm chức vụ trụ trì. Năm 1996, do bệnh duyên, ngài đã an nhiên thị tịch trong sự tiếc thương của chư Tăng và Phật tử, đến nay vừa tròn 24 năm.

tuongniem3.jpg
Chư Tăng dâng hương tưởng niệm

tuongniem1.jpg
Phật tử tham dự

Trong tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, HT.Thích Thiện Nhân đã cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni đến chùa Xá Lợi Phật Đài để thiết lễ trai tăng cúng dường và tưởng niệm công hạnh cố HT.Thích Pháp Tri.

Mở đầu buổi lễ, Phật tử lễ bái Tam bảo, cung thỉnh HT.Thích Minh Giác thuyết giảng đề tài sự tu tập và chuyển hoá thân tâm.

Sau thời pháp, HT.Thích Huệ Cảnh cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo Q.9 dâng hương tưởng niệm, hồi hướng phước lành đến ngài.

Sau đó, HT.Thích Thiện Tâm cùng chư Tăng Hệ phái Nam tông đảnh lễ giác linh ngài và khai khoá kinh cầu an cho Phật tử cùng môn đồ pháp quyến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày