Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ

GNO - Chiều 17-8 (28-6-Canh Tý), tại chùa Phước Hưng (P.1, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), Ban Tổ chức tang lễ cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Phước Hưng nhập kim quan.

_MG_6682 (Copy).JPG


Chư tôn đức bạch Phật, cử hành lễ nhập kim quan

HT.Thích Thích Thiện An, Thành viên HĐCM BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức Ban chứng minh, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh, thiện nam tín nữ Phật tử đồng về tham dự và hộ niệm.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, thực hiện nghi thức sái tịnh kim quan, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta-bà, tùy duyên hóa độ.

_MG_6708 (Copy).JPG


Thỉnh nhục thân từ thiền thất ra Giác linh đường

_MG_6711 (Copy).JPG
Nhập kim quan nhục thân Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ

Trong khói trầm hương quyện tỏa, chuông trống Bát-nhã trầm hùng, hòa chung tiếng niệm Phật của chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, đông đảo Phật tử và môn đồ pháp quyến đã chắp tay, chánh niệm đồng niệm danh hiệu Phật, cung thỉnh nhục thân Hòa thượng tân viên tịch từ thiền thất đến nơi tôn trí kim quan tại lễ đường để nhập kim quan.

Sau khi nhục thân Trưởng lão Hòa thượng được nhập kim quan, môn đồ pháp quyến đã làm lễ thọ tang, cảm niệm ân giáo dưỡng của ân sư.

_MG_6755 (Copy).JPG
_MG_6779 (Copy).JPG


Nghi thức thọ tang

Như Giác Ngộ online đưa tin, Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ do cao niên lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 17-8-2020 (nhằm ngày 28-6-Canh Tý) tại chùa Phước Hưng, P.1, TP.Sa Đéc - trụ thế 80 năm, 58 Hạ lạp.

Cáo phó của TƯGH cho biết lễ nhập quan cố Hòa thượng cử hành vào lúc 14 giờ cùng ngày; kim quan tôn trí tại tổ đình chùa Phước Hưng.

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 7 giờ ngày 18-8-2020 (29-6-Canh Tý). Lễ truy niệm và cung tống kim quan được cử hành vào lúc 10 giờ ngày 22-8-2020 (4-7-Canh Tý) và nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Phước Hưng.

_MG_6781 (Copy).JPG


Môn đồ hiếu quyến dâng trà ân sư

Được biết, Hòa thượng tân viên tịch từng đảm trách nhiều chức vụ quan trọng như: nguyên Ủy viên HĐTS, nguyên Ủy viên Ban Tăng sự T.Ư, nguyên Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp, nguyên Thành viên UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc).

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày