Lễ Tiểu tường và động thổ xây tháp cố HT.Thích Đạt Đạo

GNO - Sáng 1-9, tại chùa Bát Nhã (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã long trọng diễn ra lễ tưởng niệm Tiểu tường và khởi công xây dựng bảo tháp tôn trí tro cốt của HT.Thích Đạt Đạo, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, viện chủ chùa Bát Nhã.


>> HT.Thích Đạt Đạo viên tịch
>>
Lễ truy niệm, cung tống kim quan cố HT.Thích Đạt Đạo nhập tháp

HT.Thich __t __o 1 (4).JPG
Buổi lễ diễn ra thành kính, có sự chứng minh của chư tôn đức HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM...

Cố HT.Thích Đạt Đạo là thị giả của Đại lão HT.Thích Trí Thủ, nguyên Chủ tịch HĐTS, trụ trì tu viện Quảng Hương Già Lam (Q.Gò Vấp). Sinh tiền, Hòa thượng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp và cũng là vị thầy mô phạm của nhiều thế hệ Tăng Ni và Phật tử. Hòa thượng có thời gian dài gắn bó với công tác quản lý, điều hành các phong trào thanh niên cũng như GĐPT.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, có sự quang lâm chứng minh và tham dự của HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP II TƯGH cùng chư tôn đức trong Thường trực HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM, môn phong pháp phái tu viện Quảng Hương Già Lam, Ban HDPT T.Ư, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và chư tôn đức Tăng Ni các tự viện, đông đảo Phật tử tham dự .

HT.Thich __t __o 1 (2).JPG
Môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng

HT.Thich __t __o 1 (7).JPG
Trang nghiêm động thổ xây dựng bảo tháp

Dịp này môn đồ đệ tử và Phật tử thiết lễ trai Tăng cúng dường ngõ hầu đền đáp thâm ân cũng như cầu nguyện giác linh tôn sư cao đăng Phật quốc, cầu nguyện công trình xây dựng bảo tháp thành tựu viên mãn.

Phúc Trí - Ảnh: chùa Bát Nhã

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày