Lễ truy niệm, di quan Thượng tọa Thích An Thông nhập bảo tháp

Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức di quan
Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức di quan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 8-2, tại chùa Giác Chơn, Ban Trị sự GHPGVN Q.6 và môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm, di quan Thượng tọa Thích An Thông đến nơi nhập bảo tháp.
Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện Giác linh Thượng tọa Thích An Thông

Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện Giác linh Thượng tọa Thích An Thông

Tham dự lễ truy niệm có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Công, Phó ban Trị sự GHPGVN TP; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP; Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6, Trưởng ban Tổ chức lễ tang cùng chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Q.6, Tăng Ni, Phật tử các tự viện, tịnh xá và đại diện các cơ quan hữu quan Q.6 đã đến tiễn biệt Thượng tọa tân viên tịch.

Thượng tọa Thích Tắc Bạch cung tuyên tiểu sử

Thượng tọa Thích Tắc Bạch cung tuyên tiểu sử

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa đọc lời tưởng niệm của Ban Trị sự GHPGVN Q.6. Hòa thượng nhắc lại, ghi nhận công đức của Thượng tọa với chức danh Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN Q.6.

Với tinh thần phụng sự, Thượng tọa đã dành nhiều thời gian và công sức trong công tác từ thiện và an sinh xã hội tại địa phương và trên khắp mọi miền đất nước.

Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa đọc điếu văn tưởng niệm

Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa đọc điếu văn tưởng niệm

Đặc biệt, Thượng tọa có công rất lớn trong việc trùng tu và kiến tạo lại Giác Chơn tự trở thành ngôi chùa uy nghiêm cho hàng thiện nam tín nữ Phật tử gần xa trở về tu học.

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và Q.6 đã niêm hương tưởng niệm Giác linh Thượng tọa Thích An Thông, cầu nguyện Giác linh Thượng tọa cao đăng Phật quốc.

Hướng lên Giác linh ân sư

Hướng lên Giác linh ân sư

Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức di quan, môn đồ pháp quyến cung thỉnh lư hương, di ảnh và y bát của Thượng tọa rời Giác linh đường chùa Giác Chơn đến nhập bảo tháp tại H.Bình Chánh.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Giác linh đường
Giác linh đường
Chư tôn giáo phẩm tham dự lễ truy niệm
Chư tôn giáo phẩm tham dự lễ truy niệm
Chư tôn đức cử hành nghi lễ di quan
Chư tôn đức cử hành nghi lễ di quan
Môn đồ pháp quyến
Môn đồ pháp quyến
Phật tử bái biệt Thầy
Phật tử bái biệt Thầy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày