Nghệ An: Bắt giữ nhóm trộm cắp chuyên phá két sắt, tài sản đình, chùa

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ đầu tháng 2-2020 đến nay, nhóm trộm cắp đã gây ra trên 15 vụ trộm két sắt, hòm công đức với số tiền trên 500 triệu đồng. Sau một thời gian điều tra, theo dõi, ngày 10-4, 3 các đối tượng thuộc nhóm này đã bị sa lưới.  

Cơ quan cảnh sách điều tra công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, ngày 10-4, đơn vị đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đặng Mai Ngọc (sinh năm 1995), Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992) cùng trú xóm 2, xã Nghi Xuân; Nguyễn Duy Quân (sinh năm 1998) trú tại xóm 6, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc chuyên trộm cắp tài sản tại đình, chùa và nhà dân,

Trước đó, khoảng thời gian từ đầu tháng 2-2021 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò… thường xảy ra tình trạng mất trộm két sắt trong nhà dân và các đình, chùa… Các đối tượng dùng kìm cộng lực phá khóa để đột nhập vào nhà, đình, chùa, rồi dùng thanh cạy để phá két sắt, hòm công đức trộm tiền, tài sản.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan công an huyện Nghi Lộc - Ảnh: Nhật Tuấn
Các đối tượng và tang vật tại cơ quan công an huyện Nghi Lộc - Ảnh: Nhật Tuấn

Trong khi ban chuyên án đang tập trung điều tra xác minh thì lại xảy ra tiếp 2 vụ trộm két sắt, cụ thể:

Ngày 3- 4, tại chùa Lữ Sơn, xã Nghi Quang bị mất trộm 1 két sắt đựng tiền công đức để ở khu vực sân của chùa. Sau đó đối tượng đã phá két lấy toàn bộ số tiền bên trong và vứt két sắt bên cạnh đường Đức Thiết, đoạn qua xóm 12 cũ Nghi Thịnh, lấy đi số tiền khoảng 5 triệu đồng.

Vào khoảng 14 giờ ngày 6-4, kẻ gian cắt khóa, phá cửa đột nhập vào phòng ngủ gia đình chị Lê Thị Hoa trú tại xóm 2, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc cạy phá két sắt lấy trộm 8,5 chỉ vàng và khoảng hơn 10 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Sáng 10-4, ban chuyên án xác định các đối tượng đang có mặt tại 2 xã Nghi Xuân, Nghi Phong nên đã chia nhiều tổ công tác bí mật tiếp cận và bắt giữ. Khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra thu giữ 4 két sắt đã bị phá hỏng; 1 hòm công đức; 8 chỉ vàng; 2 xe máy; 4 điện thoại di động; hơn 10 triệu đồng tiền mặt và các vật chứng khác có liên quan đến các vụ án.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 2-2020 đến nay đã gây ra trên 15 vụ trộm két sắt, trộm hòm công đức… với tổng thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Hiện, công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án bắt giữ các đối tượng còn lại, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày