Nghệ An: TP.Vinh tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ I (2018-2021)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-1, tại chùa Diệc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự lần thứ I (2018-2021) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Phật sự lần thứ II (2021-2026).

Dự hội nghị có Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ni sư Thích Nữ Diệu Nhẫn, đồng Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tăng, Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, TP.Vinh và các Phật tử...

Chủ tọa đoàn hội nghị

Chủ tọa đoàn hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, TP.Vinh có 12 vị Tăng, Ni đang phụng đạo, 6 chùa đã có sư trụ trì. Trong nhiệm kỳ qua (2018-2021), Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã thực hiện tốt hoạt động Phật sự, góp phần không nhỏ cùng với nhân dân và chính quyền thành phố trong công cuộc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp với chính quyền các cấp hướng dẫn tín đồ, Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tu học đúng Chánh pháp và chấp hành đầy đủ pháp luật hiện hành của nhà nước.

Đặc biệt, Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã tổ chức nhiều cuộc vận động đóng góp các quỹ từ thiện xã hội gần 10 tỷ đồng; Thượng tọa Thích Thọ Lạc gửi hỗ trợ 200 triệu đồng cho bếp ăn chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM), 4 vị Tăng tình nguyện tham gia hỗ trợ Bệnh viện dã chiến tại quận Bình Chánh (TP.HCM)…

Tăng, Ni trụ trì các chùa trong thành phố đã huy động hàng trăm tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo và xây dựng chùa; Các chùa đã mở rộng công tác Hoằng pháp đến nhiều lớp đối tượng xã hội, phát triển Phật tử cả về số lượng và chất lượng, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ Phật tử như: Câu lạc bộ Thanh niên Phật tử Sen Vàng (chùa Diệc), gia đình Phật tử Vườn Tuệ (chùa Đức Hậu)...

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đánh giá những mặt đã đạt được, hội nghị cũng đã thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra chương trình hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo thành phố nhiệm kỳ mới 2022-2026.

Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa Hà (Nam Đàn) phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa Hà (Nam Đàn) phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã thông qua quyết định về việc điều chỉnh nhân sự nhiệm kỳ 2018-2021 sang nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026 giữ nguyên số lượng thành viên Ban Trị sự Phật giáo TP.Vinh.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc trao Bằng tuyên dương công đức cho các tập thể xuất sắc

Thượng tọa Thích Thọ Lạc trao Bằng tuyên dương công đức cho các tập thể xuất sắc

Tại hội nghị, 10 tập thể và 5 cá nhân được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng Bằng tuyên dương công đức; 7 tập thể và 6 cá nhân được UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Vinh tặng Giấy khen. Ngoài ra, Ban Tị sự GHPGVN TP,Vinh cũng tặng Bằng công đức cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2018-2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày