GN - Đó là ĐĐ.Thích Tuệ Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) GHPGVN tỉnh Nghệ An. Nhiều năm qua, thầy dấn thân trong công tác thiện nguyện và hoằng pháp ở xứ Nghệ, được nhiều Phật tử kính mến...
Trăn trở với tha nhân
Sinh ra và lớn
lên tại Vĩnh
Phúc, trong gia đình có nhân
duyên với Phật pháp,
năm 14 tuổi Đại đức đã xuất gia đầu Phật với HT.Thích
Đắc Pháp ở Vĩnh Long. Sau khi thầy
tổ viên tịch,
cũng là lúc Đại đức
hoàn thành các chương trình đào tạo cử nhân Phật học khóa VI tại Học viện Phật
giáo VN tại TP.HCM và lớp cao học Phật giáo đầu
tiên.

ĐĐ.Tuệ Minh trao và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn H.Yên Thành
Năm 2012,
sau khi Phật giáo Nghệ An được thành lập, rất cần có những tu sĩ có tâm
huyết về hoằng pháp, Đại đức đã được thầy y chỉ của mình là TT.Thích Trúc Thông
Kiên, trụ trì chùa Chí Linh - thiền viện Trúc Lâm Yên Thành đưa ra Nghệ An làm Phật sự và giao phó trọng trách cho Đại đức tiếp quản ngôi chùa này để chăm lo. Kể từ đó đến nay, từ một ngôi chùa còn nhiều hoang sơ, nhờ công đức
hoằng pháp và dìu dắt
người dân hướng Phật, chuyển hóa thân tâm bằng những việc làm hướng thiện thiết thực, chùa Chí Linh
(chùa
Gám) đã trở nên khang trang, tạo điều kiện cho Tăng
Ni, Phật tử tu tập, đáp ứng nhu cầu
tín ngưỡng của nhân dân.
Khắp tỉnh Nghệ
An và các tỉnh lân cận, nhất là các vùng sâu vùng xa, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhắc đến ĐĐ.Thích Tuệ Minh ai cũng biết và cảm phục bởi tấm
lòng nhân ái của thầy. Với mong muốn chia sẻ cùng những người nghèo và bệnh nhân khó khăn, năm 2013 Đại đức đứng ra thành lập Câu lạc bộ “Hương lúa tình quê” - quy tụ toàn giáo chức hưu trí địa phương làm việc thiện, mỗi tháng đều đặn hai lần tổ chức phát cháo miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành.
Rồi thầy thành lập “Quỹ giúp đỡ Phật tử nghèo”, đến nay, quỹ đạt hơn 100 triệu đồng, giúp cho
hàng chục gia đình Phật tử vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế.
ĐĐ.Tuệ Minh cho biết: “Làm gì tôi cũng lấy tinh thần Từ bi Phật dạy làm kim chỉ nam - với
mong muốn làm sao chia sẻ
được phần nào khó khăn của bà con nghèo, đồng thời mang lại niềm vui, niềm hy vọng cho
những
người không may gặp phải cảnh đời bất hạnh,
không nơi nương tựa”.
Những năm qua, ĐĐ.Thích Tuệ Minh đã hỗ trợ, giúp các đối tượng là
các cháu mồ côi, không nơi nương tựa, học sinh nghèo vượt khó, đồng bào bị thiên tai, bão lụt và nhất là đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia
đình chính sách và người có công.
Hàng
năm nhân dịp lễ Tết, Đại đức cùng với các Phật tử sinh hoạt tại các đạo
tràng trên địa bàn tỉnh
triển
khai chương trình “Tết vì
người nghèo”, “Hướng về nguồn” chuẩn bị hàng ngàn suất quà gồm tiền mặt và
nhu yếu phẩm - lúc
thì tập trung tại nhà văn hóa các huyện, nhà chùa,
có khi mang đến tận gia đình để trao tặng cho các đối tượng,
tùy theo
từng hoàn cảnh mỗi suất quà trị giá từ 500.000 -
1.000.000 đồng. Không chỉ vậy, khi các
địa phương trong và ngoài tỉnh gặp thiên tai, hay cần xây dựng lại những
cây cầu
dân sinh cho người dân,
đích thân Đại
đức
đến khảo sát, chia sẻ động viên,
cùng với địa phương hỗ trợ những gia đình gặp nạn.
Từ năm 2013 đến nay, Đại đức cùng các
nhà tài trợ xây dựng hàng chục căn nhà tình nghĩa cho những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cơ sở vật chất tại
các trường học ở các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn…
Chùa Chí Linh
còn là nơi cưu
mang, giúp đỡ và tạo công ăn việc làm cho gần 50 đối tượng là trẻ em mồ
côi và người khuyết tật
tại Trung tâm “Hoa Sen” - đặt ngay trong khuôn viên của chùa, thu nhập
cho mỗi cháu từ 1.500.000
- 2.000.000 đồng/tháng.
Đặc biệt, mỗi năm đến ngày Thương binh
Liệt sĩ 27-7, thầy cùng các Tăng Ni,
Phật tử phối hợp với chính quyền địa
phương tổ chức lễ cầu siêu cho các anh
hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang của nhiều huyện và xã trên địa bàn tỉnh, chia sẻ hàng trăm phần quà cho gia đình liệt sĩ, thương binh hoàn cảnh khó khăn.
Thông qua quỹ
khuyến học, khuyến tài, theo thầy Tuệ Minh, vào các dịp Tết Trung thu, Quốc tế
Thiếu nhi 1-6, chùa Chí Linh chuẩn bị hàng trăm suất quà, học bổng để trao
cho những trẻ
em nghèo vượt khó học giỏi.
Bản thân Đại đức đứng ra nuôi dạy nhiều em có hoàn cảnh khó khăn ăn học từ bậc
tiểu học, trung học cơ sở lên hết đại học, hiện nay tại chùa đang nuôi trực tiếp 6 em nhỏ từ 6-13 tuổi.
Ngồi bên
tách trà,
Đại
đức
trải lòng về những câu chuyện khi đi làm từ thiện: “Là một người con Phật, là công dân của đất nước thì phải dốc lòng làm thiện - vừa là Phật
sự, vừa góp phần giúp đỡ những người khó khăn
trong xã hội”.
Hoằng pháp
trên mọi nẻo đường
Đối với công tác hoằng pháp, Đại đức là người
đứng ra thành lập đạo tràng Phật tử huyện Yên Thành, Câu lạc bộ Thanh thiếu
niên Phật tử chùa Chí Linh và nhiều đạo tràng để tu học, lấy giáo lý Phật làm nền tảng chuyển
hóa nếp sống ở mỗi con người. Qua đó, vào các ngày
mùng 1 và rằm hàng
tháng có hàng nghìn Phật tử về chùa niệm Phật, nghe pháp và học giáo lý; trung bình mỗi năm Đại đức tổ chức từ
4-6 khóa tu, mỗi khóa có 400-500 tu sinh, thời gian tu tập 8-10 ngày.
Các dịp lễ như ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10, Quốc tế Phụ nữ
8-3 hay ngày thành lập Hội
Người cao tuổi, ngày Gia đình Việt Nam 28-6..., Đại đức còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể từ huyện đến xã tổ chức
nói chuyện
chuyên đề về “Nuôi dạy con cái”, “Con cái
hiếu thảo với ông, bà, cha mẹ”, “Hôn
nhân và gia đình”… theo
giáo lý nhà Phật.
Lựa chọn những
hình thức hoằng pháp phù hợp với từng đối tượng cụ thể, thầy Tuệ Minh đã giúp nhiều gia đình thành tâm hướng Phật, có con em một số gia đình
xin được vào chùa xuất gia tu học.
Với nhiều ý tưởng sáng tạo trong việc hoằng pháp nhiều khóa
tu, các
tỉnh, thành khác đã mời Đại đức trực tiếp nói chuyện và hướng dẫn khóa tu, phần lớn dành cho người trẻ. Trong những buổi nói chuyện, Đại đức luôn hướng tới giáo dục lý tưởng sống cho giới trẻ, khuyên các bạn luôn sống khoan dung, độ
lượng giảm bớt phiền não, mang lại
hòa khí trong cuộc sống
cũng như nói về trách nhiệm
- bổn phận của
người dân đối
với xã hội, sống tử tế với mọi người...
Nói về ĐĐ.Thích
Tuệ Minh, ông Nguyễn Danh Tuệ, UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch UBMTTQVN huyện Yên Thành nhận định:
“Những việc làm của
ĐĐ.Thích Tuệ Minh rất
có ý nghĩa trong xã hội hiện nay. Theo đó, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó
khăn nhờ sự giúp đỡ của thầy
mà đời sống của họ ổn định, con cái được
tiếp tục đến trường. Trong việc
làm của thầy không có sự phân biệt giữa tôn giáo này tôn giáo khác,
Phật tử hay người bình thường”.
Ông Tuệ khẳng định, chùa Chí Linh là chùa mà huyện chọn làm mô hình xây dựng điểm về “Giáo dục thế hệ trẻ” và mô hình “Hoạt động nhân đạo”
- cũng là địa điểm chọn để tổ chức các chuyên đề về phổ biến, giáo dục pháp luật và nhiều hoạt động văn hóa,
thể thao.
“Những việc
làm của Đại đức xuất phát
từ cái
tâm của một vị tu hành,
được
người
dân và
chính quyền các cấp ghi nhận”, ông Nguyễn Danh Tuệ nói thêm.
Hữu Tình