Quảng Nam: Đạo tràng an cư chùa Đạo Nguyên (TP. Tam Kỳ)

Ban Tổ chức An cư kiết hạ  (ACKH) cho biết năm nay số  lượng Tăng Ni đăng ký ACKH và số điểm tập trung đều tăng so với năm trước. Tổng số Tăng Ni 251 vị (gồm 130 Tăng và 121 Ni) tại 6 điểm sau: TP.Tam Kỳ: chùa Đạo Nguyên (89 Tăng), chùa Diệu Quang (28 Ni); TP.Hội An: Tổ đình Chúc Thánh (41 Tăng), chùa Bảo Thắng (45 Ni); Huyện Điện Bàn: chùa Châu Phong (33 Ni); Thị trấn Núi Thành: chùa Minh Tân (15 Ni).

Đạo tràng ACKH chùa Đạo Nguyên tổ chức tại trụ sở THPG Quảng Nam, là trung tâm sinh hoạt tu học của Tăng Ni và tín đồ Phật tử toàn tỉnh. ĐĐ.Thích Hạnh Quả, giáo thọ Trường Phật học Quảng Nam, thư ký đạo tràng cho biết thêm: “Về phần tu học có 2 chương trình mới, đó là HT Trưởng ban Trị sự phụ trách giảng dạy môn Bồ tát giới cho Tỳ kheo trẻ. Các vị giáo thọ trong Ban GDTN mở lớp Sơ cấp Phật học cho hàng chúng điệu (gồm 12 Sa di, 14 điệu) để làm nền tảng cho bước đường học tập nội điển trong năm học mới”.

Mùa an cư năm nay, đạo tràng kết hợp công phu tu tập hàng ngày để thúc liễm thân tâm, tăng trưởng giới-định-tuệ. Hàng tháng vào ngày rằm, mồng một âm lịch, có trên 1.000 tín đồ tu học trên địa bàn TP.Tam Kỳ, huyện Thăng Bình và các vùng phụ cận vân tập về chùa Đạo Nguyên tu tập Bát quan trai, nghe giảng pháp. Đây là dịp chư Tăng trẻ thuyết giảng và hướng dẫn giáo lý cho tín đồ vùng sâu vùng xa.

Đạo tràng chùa Đạo Nguyên có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm, là tấm gương sáng về giới đức, chư Tăng trẻ được cơ duyên làm giảng sư thực tập trước thính chúng trong sự dìu dắt của các bậc tôn túc trưởng thượng.

TT.Thích Thiện Tường, trú xứ chùa Hòa An (TP.Tam Kỳ) lần đầu tiên tham dự an cư tập trung, đã được đạo tràng tín nhiệm về giới đức và kinh nghiệm tổ chức giao trách nhiệm làm chúng trưởng suốt 3 tháng an cư.

HT.Thích Thiện Duyên, Trưởng ban Trị sự THPG Quảng Nam kiêm Thiền chủ trường hạ khẳng định: “Tinh thần hòa hợp là mục tiêu hàng đầu của Phật giáo tỉnh nhà. Có những vị Tăng đã trở về an cư cùng đại chúng và sinh hoạt đúng Hiến chương GHPGVN, điều đó cần phát huy để tăng trưởng sự đoàn kết. Chính mùa an cư là dịp giúp nhau tiến tu và phát triển đạo pháp”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày