Thanh Hóa: Lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 tại hạ trường Khải Nam

Đại diện chư hành giả an cư cầu pháp
Đại diện chư hành giả an cư cầu pháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-6, tại hạ trường Khải Nam (phường Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.
Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm
Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm

Tham dự buổi lễ có chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa: Thượng tọa Thích Tâm Đức, Thượng tọa Thích Tâm Định, Thượng tọa Thích Tâm Minh; Thượng tọa Thích Tâm Chính, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Phó ban Trị sự; chư Tăng Ni các hạ trường Đại Bi, Khánh Quang, Linh Cảnh, Tường Vân, Sùng Nghiêm; cùng đông đảo thiện nam, tín nữ, Phật tử.

Đại đức Thích Nguyên Lương, Phó Duy-na hạ trường thông qua thời khóa tu tập
Đại đức Thích Nguyên Lương, Phó Duy-na hạ trường thông qua thời khóa tu tập

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, đại diện Ban Chức sự hạ trường chùa Khải Nam, Đại đức Thích Nguyên Lương, Phó Duy-na hạ trường thông qua thời khóa tu tập và duy trì công phu của chư hành giả an cư tại chùa Khải Nam.

An cư kiết hạ là một truyền thống cao quý và đã trở thành nét đặc thù của Phật giáo. Đây cũng là pháp tu của người xuất gia trong ba tháng, cùng quy tụ về một trú xứ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức nhằm phát triển đời sống tâm linh, tiến bước trên con đường giải thoát.

Thượng tọa Thích Tâm Đức chia sẻ thời pháp thoại với chủ đề "Biết ơn"
Thượng tọa Thích Tâm Đức chia sẻ thời pháp thoại với chủ đề "Biết ơn"

Năm nay, hạ trường chùa Khải Nam cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh tối cao Ban Trị sự Phật giáo tỉnh giữ ngôi Đường chủ; Thượng tọa Thích Tâm Định, đương vi ngôi Thiền chủ; Đại đức Thích Nguyên Thường, Chánh Duy-na. Toàn hạ trường có 59 hành giả Tăng Ni đăng ký an cư tu học, trong đó có 20 Tỳ-kheo, 32 Tỳ-kheo-ni, 3 Sa-di và 4 hình đồng, cùng nhiều Phật tử tham gia tu học.

Tại buổi lễ, đại diện chư hành giả an cư tác bạch cầu pháp chư tôn đức chứng minh. Tiếp đó, toàn thể hội chúng tại hạ trường đã lắng nghe Thượng tọa Thích Tâm Đức chia sẻ thời pháp thoại với chủ đề "Biết ơn".

Thượng tọa Thích Tâm Chính sách tấn chư hành giả an cư
Thượng tọa Thích Tâm Chính sách tấn chư hành giả an cư

Sách tấn chư hành giả an cư, Thượng tọa Thích Tâm Chính nêu lên ý nghĩa của của việc an cư kiết hạ là nền tảng duy trì giới hạnh và sự hưng thịnh của Tăng đoàn. Trong ba tháng này, chư hành giả cần nỗ lực tu tập, lấy Giới luật làm căn bản, sống thanh tịnh và hòa hợp, nuôi lớn chí nguyện Bồ-đề.

Thượng tọa cũng sách tấn đại chúng tinh tấn trong các thời khóa: tụng giới, thiền định, học pháp, công quả nhằm trưởng dưỡng đạo lực, giữ gìn oai nghi và lan tỏa năng lượng từ bi, trí tuệ đến cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thạch Sok Xane và ông Kim Ngọc Thái

Vĩnh Long: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm lãnh đạo Tỉnh ủy và các cơ quan sau Đại hội lần thứ I

GNO - Sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 8-6, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan tỉnh.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc" do Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức - Ảnh: Đăng Huy

Đồng Nai: Hội thảo về cuộc đời và đạo nghiệp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành tại tổ đình Long Thiền

GNO - Sáng 8-6, tại tổ đình Long Thiền (P.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1349 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy - sự kết nối mầu nhiệm

GNO - Chiều ngày 22-2 năm Bính Ngọ, nắng vẫn gắt trên nền trời xanh tĩnh lặng, vạn pháp vận hành theo duyên như muôn chiều vẫn thế. Nhưng cũng chính trong dòng chảy rất bình thường ấy, một nhân duyên thù thắng đã khẽ mở, đưa chúng con bước vào một cuộc gặp gỡ chạm đến chiều sâu nội tâm chưa từng có.
Dù AI có thể vượt trội so với trí tuệ con người trong nhiều lĩnh vực, nhưng nó vẫn đang được huấn luyện và chịu ảnh hưởng từ chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta có khả năng và cũng có trách nhiệm đạo đức để đưa yếu tố trí tuệ và lòng từ bi vào “hệ sinh thái” của nó

Chánh pháp trong thời đại AI

GNO - Giữa thời đại mà AI đang bứt phá vượt khỏi tầm hiểu biết quen thuộc của con người, chúng ta đứng trước một nghịch lý: công cụ do chính mình tạo ra lại có thể làm lung lay niềm tin vào trí tuệ của chính mình.

Thông tin hàng ngày