Thêm 50 Tăng Ni, Phật tử TP.HCM phát nguyện tham gia hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19

50 Tăng Ni, Phật tử tham gia lễ xuất phát đến hỗ trợ bệnh nhân Covid-19
50 Tăng Ni, Phật tử tham gia lễ xuất phát đến hỗ trợ bệnh nhân Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 8-10, tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Ủy ban MTTQVN TP.HCM kết hợp Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức đợt xuất phát đội tình nguyện viên gồm 50 Tăng Ni, Phật tử tham gia phục vụ hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19.
Đại diện lãnh đạo TP, Ban Trị sự Phật giáo TP và Bệnh viện Hồi sức Covid-19

Đại diện lãnh đạo TP, Ban Trị sự Phật giáo TP và Bệnh viện Hồi sức Covid-19

Đây là đợt phát nguyện dấn thân phục vụ hỗ trợ, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 có nhiều Tăng Ni trẻ tham gia nhất trong các đợt vừa qua.

Tham gia lễ xuất phát có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy; Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; TS.BS Châu Phú Thi, Tổ trưởng Tổ nhân sự Bệnh viện Hồi sức Covid-19, đại diện Bệnh viện Hồi sức Covid-19.

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Điều phối tình nguyện viên Phật giáo.

Đợt này 50 Tăng Ni, Phật tử sẽ phục vụ tại bệnh viện trong 45 ngày

Đợt này 50 Tăng Ni, Phật tử sẽ phục vụ tại bệnh viện trong 45 ngày

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Kiều Thanh Hương cho biết qua 9 đợt tình nguyện viên tôn giáo xung phong vào tuyến đầu hỗ trợ y bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19, chuyến đi lần này có ý nghĩa quan trọng, tình nguyện viên sẽ giúp đỡ y bác sĩ tại bệnh viện có nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng.

“Tôi tin tưởng với tinh thần từ bi của người con Phật, tình nguyện viên Phật giáo sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân, tạo cho họ sự yên tâm, giúp cho đội ngũ y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân để họ được sớm trở về đời sống bình thường”, bà Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM nhấn mạnh. Bà cũng đặt niềm tin tình nguyện viên sẽ chia sẻ với tuyến đầu, đóng góp lan toả sự lạc quan, an tâm cho xã hội, để cùng nhau quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Phan Kiều Thanh Hương phát biểu

Bà Phan Kiều Thanh Hương phát biểu

Đợt xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo lần này với 50 Tăng Ni, Phật tử (trong đó có 33 Tăng Ni) đa số là những người trẻ, được Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM khuyến khích đăng ký tham gia với Ban Điều phối hơn 1 tháng trước. Đây là đợt 5 của tình nguyện viên Phật giáo tham gia vào tuyến đầu, sẽ hỗ trợ y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đặt tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 2 (quận 9 - cũ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) trong thời gian 45 ngày, tất cả tình nguyện viên đều được tiêm mũi 2 vắc-xin Covid-19 sau 14 ngày.

Đại đức Thích Đức Thành, đại diện cho tình nguyện viên Phật giáo phát biểu cho biết thừa hành lệnh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN, Sở Y tế, các ban ngành sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. “Tất cả chúng tôi đều xuất phát từ lòng từ bi, tinh thần thiện nguyện, sẽ giúp đỡ bệnh nhân xoa dịu nỗi khổ niềm đau, tuân thủ các quy định của cán bộ y tế, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Hòa thượng Thích Thiện Đức nhắn nhủ đến các tình nguyện viên yên tâm phục vụ ở tuyến đầu

Hòa thượng Thích Thiện Đức nhắn nhủ đến các tình nguyện viên yên tâm phục vụ ở tuyến đầu

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Hòa thượng Thích Thiện Đức nhắn nhủ đến các tình nguyện viên yên tâm phục vụ ở tuyến đầu. “Giáo hội TP.HCM trân trọng sự dấn thân của Tăng Ni, Phật tử đã có tâm nguyện thực hiện hạnh nguyện độ tha. Bên cạnh các vị luôn luôn có Giáo hội để động viên”. Hòa thượng cũng chúc sức khỏe các tình nguyện viên, hãy tự tin, an tâm lên đường phục vụ.

Đại diện Bệnh viện Hồi sức Covid-19, TS.BS Châu Phú Thi cho biết bệnh viện vinh dự đón nhận 50 tình nguyện viên Phật giáo phục vụ hỗ trợ cho bệnh nhân. “Tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19, đa số là bệnh nhân nặng không thể tự vệ sinh, tự chăm sóc mình, do đó rất cần tình nguyện viên và họ đã làm rất tốt. Chúng tôi rất xúc động và cần sự chia sẻ này của tình nguyện viên. Thật sự công sức, sự chia sẻ của tình nguyện viên không thể đong đếm được”, TS.BS Châu Phú Thi cho biết.

Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, 50 Tăng Ni, Phật tử tình nguyện viên đợt này đủ điều kiện về tiêm 2 mũi vắc-xin sau 14 ngày của Sở Y tế TP.HCM quy định, nhằm bảo đảm sức khỏe tham gia như là một hộ lý, để chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Đây có thể là đợt cuối của tình nguyện viên Phật giáo tham gia vào tuyến đầu hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân Covid-19.

Ông Nguyễn Hồ Hải trao quà đến tình nguyện viên

Ông Nguyễn Hồ Hải trao quà đến tình nguyện viên

Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành phố, đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chùa Giác Ngộ trao tặng những phần quà làm hành trang cho hành trình của 50 tình nguyện viên Phật giáo đến với Bệnh viện Hồi sức Covid-19.

Được biết, từ 22-7, Phật giáo TP.HCM đã có 4 đợt Tăng Ni, Phật tử tham gia hỗ trợ tại các các bệnh viện dã chiến TP.HCM với hơn 100 Tăng Ni, Phật tử.

Hình ảnh lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo vào sáng nay, 8-10:

50 Tăng Ni, Phật tử sẽ phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 - TP.Thủ Đức

50 Tăng Ni, Phật tử sẽ phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 - TP.Thủ Đức

Đại đức Thích Đức Thành, đại diện cho tình nguyện viên Phật giáo phát biểu

Đại đức Thích Đức Thành, đại diện cho tình nguyện viên Phật giáo phát biểu

TS.BS Châu Phú Thi cho biết bệnh viện vinh dự đón nhận 50 tình nguyện viên Phật giáo phục vụ hỗ trợ bệnh viện

TS.BS Châu Phú Thi cho biết bệnh viện vinh dự đón nhận 50 tình nguyện viên Phật giáo phục vụ hỗ trợ bệnh viện

Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP tham dự

Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP tham dự

Lãnh đạo Thành phố, đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chùa Giác Ngộ trao tặng những phần quà làm hành trang cho hành trình của 50 tình nguyện viên Phật giáo

Lãnh đạo Thành phố, đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chùa Giác Ngộ trao tặng những phần quà làm hành trang cho hành trình của 50 tình nguyện viên Phật giáo

Hòa thượng Thích Thiện Đức trao quà đến tình nguyện viên

Hòa thượng Thích Thiện Đức trao quà đến tình nguyện viên

Bà Phan Kiều Thanh Hương trao quà đến tình nguyện viên

Bà Phan Kiều Thanh Hương trao quà đến tình nguyện viên

Tăng Ni trẻ TP.HCM lên xe xuất phát đến phục vụ tại các bệnh viện điều trị Covid-19

Tăng Ni trẻ TP.HCM lên xe xuất phát đến phục vụ tại các bệnh viện điều trị Covid-19

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày