Thừa Thiên Huế: Khánh chúc chư vị giáo phẩm được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Hòa thượng Trưởng ban cùng chư vị Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế khánh chúc chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Ban Chứng minh tại tỉnh nhà
Hòa thượng Trưởng ban cùng chư vị Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế khánh chúc chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Ban Chứng minh tại tỉnh nhà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-12, sau thời bố-tát, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, chư Tăng trú xứ trong tỉnh và Phật tử đã đảnh lễ khánh chúc chư tôn Trưởng lão Hòa thượng được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX vừa qua.
Hòa thượng Thích Khế Chơn đại diện tác bạch

Hòa thượng Thích Khế Chơn đại diện tác bạch

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã dâng lời khánh chúc lên chư tôn Trưởng lão Hòa thượng. Qua đó, Hòa thượng Trưởng ban cũng bày tỏ niềm hoan hỷ của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế khi chư tôn Trưởng lão Hòa thượng được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh và mong muốn chư tôn đức sẽ luôn là điểm tựa tinh thần cho đại chúng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN đại diện chư vị Trưởng lão ban đạo từ. "Chúng ta phải luôn luôn ý thức trách nhiệm của mình đối với Phật giáo, công việc mà chúng ta đảm nhận hôm nay là đang tiếp nối sự nghiệp của tất cả các bậc tôn trưởng để xây dựng Phật giáo Thừa Thiên Huế ngày một tốt đẹp hơn", Hòa thượng nói.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang ban đạo từ

“Tất cả những trọng trách mà Giáo hội giao phó thì chỉ là sự phân công, phân nhiệm. Bởi vì ở đâu có bóng dáng của bản ngã thì ở đó Phật giáo sẽ bị thụt lùi. Ở đâu có sự xuất hiện bóng dáng của bản ngã thì ở đó đạo pháp suy vi”, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Qua đây, Trưởng lão Hòa thượng cũng đã dẫn lại lời chỉ dạy cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, vị lãnh đạo cao cấp của Giáo hội: “Chúng ta muốn hiểu được đạo vô thượng, đạo vô ngã, thì chúng ta phải đem tinh thần vô ngã để quán chiếu. Nếu chúng ta nhìn bằng con mắt bản ngã thì không bao giờ chúng ta thấy được pháp vô ngã”.

Chư tôn đức dâng hoa khánh chúc
Chư tôn đức dâng hoa khánh chúc

Kết lời, Hòa thượng Phó Pháp chủ GHPGVN bày tỏ sự kỳ vọng chư vị được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh, suy cử vào Hội đồng Trị sự phải có trách nhiệm tiếp nối các bậc tôn trưởng, luôn đoàn kết, hòa hợp để xây dựng Phật giáo Thừa Thiên Huế nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung ổn định, vững mạnh.

Vừa qua, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại thủ đô Hà Nội đã suy tôn 112 vị giáo phẩm Hòa thượng vào Hội đồng Chứng minh.

Tại Thừa Thiên Huế, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang được suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư vị Thành viên Hội đồng Chứng minh, gồm có: Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Lưu hòa, Hòa thượng Thích Quang Nhuận và Hòa thượng Thích Chơn Hương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày