Tổ đình Vu Lan đón mừng Phật đản PL.2556

 GNO - Ngày 3-5, tổ đình Vu Lan, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2556 - 2012.

Chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự THPG, Ban Đại diện Phật giáo quận Hải Châu, các đạo tràng Phật tử trong quận đã đến tham dự buổi lễ (ảnh).

phatdan.gif

Bà Nguyễn Thị Thừa, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cùng các ban ngành, đoàn thể trong quận, phường Hòa Thuận Đông đã đến dâng hoa chúc mừng.

Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Huệ Thường, Phó ban Trị sự THPG tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ nhân Đại lễ Phật đản PL.2556; HT.Thích Minh Nghĩa, Phó ban Nghi lễ T.Ư đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS Thích Trí Tịnh.

Các Phật tử thực hiện nghiêm trang múa dâng hoa cúng dường Phật đản và sau đó nghi thức rước lễ Đản sanh do chư tôn đức Tăng Ni thực hiện, các đạo tràng Phật tử và đại biểu chính quyền đã cùng tụng niệm bài Khánh đản.

Sau lời phát biểu của đại diện chính quyền quận Hải Châu, UBND phường Hòa Thuận Đông đã dâng lẵng hoa chúc mừng ngày Khánh đản.

TT.Thích Thiện Nguyện, Phó ban Thường trực BTS THPG đã phát biểu tán dương công đức các cấp lãnh đạo trong quận Hải Châu đã nhiệt tình ủng hộ nhiều Phật sự trong thời gian qua. Nhân dịp mùa Phật đản, thay mặt Thường trực BTS, Thượng tọa chúc mừng an lành đến tất cả đại biểu chính quyền và đồng bào Phật tử

Sau buổi lễ, TT.Thích Từ Nghiêm có buổi thuyết giảng về " Ý nghĩa ngày Phật đản" với hơn 500 Phật tử tham dự.                               

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày