TP.HCM: Ban Chỉ đạo Đại hội họp về nhân sự

GNO - Sáng nay, 5-2, tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang, quận 10, chư tôn đức Ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội PG quận huyện (trực thuộc BTS PG TP.HCM) đã họp cùng chư tôn đức 8 BTS PG quận, huyện bàn công tác nhân sự và các vấn đề khác.

ANH B (2).JPG

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu khai mạc và triển khai một số công tác Đại hội

Quang lâm phiên họp có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự PG TP kiêm Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội PG quận huyện (Ban Chỉ đạo Đại hội); HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP cùng tôn đức Ban Thường trực BTS, chư tôn đức 8 BTS PG quận: 3,5,6,7,8,9,10 và quận Gò Vấp.

Tại buổi họp, chư tôn đức thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Chư tôn đức tham dự họp cũng thống nhất đề cử 2 vị Tăng, Ni ứng cử HĐND TP.HCM nhiệm kỳ (2016-2021) gồm: HT.Thích Thiện Tánh (tái cử HĐND TP.HCM) và NS.Thích nữ Như Thảo, Phó ban Trị sự PG huyện Nhà Bè.

ANH B (3).JPG

Chư tôn đức 8 BTS PG quận: 3,5,6,7,8,9,10 và quận Gò Vấp tham gia buổi họp

ANH B (7).JPG

HT.Thích Như Niệm có ý kiến về đề cử Đại biểu HĐND TP.HCM

 Về đề cử nhân sự ứng cử HĐND cấp quận, huyện, thị xã, HT.Thích Trí Quảng cũng chỉ đạo chọn nhân tố tích cực thuộc BTS PG quận, huyện tham gia ứng cử đúng với quy trình.

Tại buổi họp, HT.Thích Thiện Tánh đã triển khai công tác tổ chức Đại hội PG quận, huyện. Về nhân sự, Hòa thượng khẳng định đây là buổi họp đầu tiên nhằm bàn bạc để đi đến thống nhất giữa Ban Chỉ đạo Đại hội và Ban Nhân sự BST PG quận, huyện.

 Hòa thượng cũng cho biết, sau buổi họp về nhân sự với từng BTS PG quận: 3,5,6,7,8,9,10 và quận Gò Vấp, trong tuần tới, BTS PG TP sẽ chính thức có văn bản gởi đến từng BTS PG quận, huyện để chuẩn bị tổ chức Đại hội.

ANH B (6).JPG

HT.Thích Trí Quảng thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội nhấn mạnh một số lưu ý về đại hội

Về nhân sự chuẩn bị Đại hội PG cấp quận, huyện của TP.HCM, HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh, Đại hội PG quận, huyện lần IX nhiệm kỳ (2016-2021) sẽ chọn nhân sự theo khuynh hướng trẻ hóa, theo thông tư hướng dẫn của TƯGH cũng như BTS PG TP.HCM thì nhân sự không quá 60 tuổi. Tuy nhiên, do nhu cầu thực tế của một số BTS PG quận, huyện sẽ giữ lại một vị tôn túc của Ban Trị sự nhưng  không quá 70 tuổi.

Hòa thượng cũng lưu ý, nhân sự trong Ban Thường trực BTS PG quận, huyện như: Phó ban Thường trực, Chánh Thư ký, Phó Thư ký yêu cầu phải biết sử dụng vi tính, để đáp ứng nhu cầu công tác Phật sự vì trong thời gian tới, công tác chuyển văn bản từ Văn phòng BTS PG TP đến các BTS PG quận, huyện sẽ được điện tử hóa.

Theo kế hoạch của BTS PG TP, trong thời gian từ nay đến trước Phật đản, PG TP.HCM sẽ tổ chức đại hội được 2/3 trên tổng số 24 BTS PG quận, huyện.

ANH B (1).JPG

HT.Thích Lãng Huỳnh, Trưởng BTS PG quận 7 phát biểu tại buổi họp

ANH B (4).JPG
Sau buổi họp chung, từng BTS PG quận huyện họp cùng Ban Chỉ đạo Đại hội bàn bạc về nhân sự

Sau buổi họp chung cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP, chư tôn đức BTS PG quận: 3,5,6,7,8,9,10 và quận Gò Vấp lần lượt họp riêng cùng Ban Chỉ đạo Đại hội nhằm bàn bạc, thống nhất về nhân sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày