TP.HCM: Chư Tăng Q.Gò Vấp tác pháp an cư

GNO - Sáng nay, 4-6 (13-4 nhuần, Canh Tý) Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp an cư tại trường hạ chùa Huỳnh Kim (đường Quang Trung, P.11).

4gv.jpg

Nhị vị Hòa thượng Chứng minh thực hiện nghi thức đối thú tác pháp an cư

Tại chánh điện chùa Huỳnh Kim, chư tôn đức Ban Chứng minh trường hạ có HT.Thích Giác Thuận, HT.Thích Nhật Thọ, HT.Thích Thiện Chiếu - đồng chứng minh BTS Phật giáo Q.Gò Vấp.

HT.Thích Nhật Lang, Trưởng BTS, Trưởng Ban tổ chức An cư Kiết hạ PL.2564 là Thiền chủ trường hạ; TT.Thích Giác Trí, Phó Thường trực BTS Phật giáo quận - phó Thiền chủ kiêm Hóa chủ cùng chư tôn đức Ban Tổ chức, Ban Chức sự trường hạ, chư hành giả đã trang nghiêm dâng hương, bạch Phật và thực hiện nghi thức đối thú an cư.

Theo đó, trên địa bàn quận Gò Vấp, chùa Huỳnh Kim và Tịnh xá Ngọc Phương là trường hạ tập trung; ngoài ra chùa Già Lam và chùa Phổ Minh (đường Lê Đức Thọ, P.16) là các điểm an cư tại chỗ.

3gv.jpg

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm

Trong mùa an cư, mỗi tháng vào ngày 2 và 16 ÂL, chư tôn đức Tăng các cơ sở tự viện trong quận tập trung về chùa Huỳnh Kim sinh hoạt tụng giới; chư Ni tập trung về chùa Phổ Minh bố-tát mỗi tháng 2 kỳ.

Đối với trường hạ tịnh xá Ngọc Phương, chư Ni an cư theo truyền thống biệt truyền của hệ phái. Hai cơ sở Phật giáo Nam tông trên địa bàn quận là chùa Phổ Minh (đường Thiên Hộ Dương, P.1) và chùa Từ Quang tổ chức an cư theo truyền thống.

Năm nay, số lượng hành giả an cư trên địa bàn quận Gò Vấp là 570 vị.

Được biết, trong sáng 6-4, đại diện chư Ni Phật giáo Q.Gò Vấp đã đến chùa Huỳnh Kim tác pháp thỉnh đại Tăng chứng minh an cư và giáo giới các ngày bố-tát theo luật định. Sau đó, chư Ni Phật giáo quận cũng đã tổ chức tác pháp đối thú an cư tại chùa Phổ Minh (Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

2gv.jpg

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

5gv.jpg

Nghi thức đối thú tác pháp an cư

6gv.jpg

Chư tôn đức tác pháp

1gv.jpg

Toàn cảnh buổi lễ tác pháp an cư tại chùa Huỳnh Kim

N.Danh

- Ảnh: Đồng Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày