TP.HCM: Lễ Tự tứ tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Sáng nay, 11-8, tại tổ đình Ấn Quang, BTS Phật giáo Q.10 đã trang nghiêm tổ chức lễ Tự tứ, tổng kết 3 tháng an cư kiết hạ toàn quận.

04.jpg

Chư tôn đức dâng lời khánh tuế nhị vị Hòa thượng

Chứng minh và tham dự có sự hiện diện của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP và Q.10; cùng chư tôn đức trong Thường trực BTS GHPGVN Q.10 và hơn 100 hành giả Tăng.

Tại buổi lễ, HT.Thích Trí Quảng đã sách tấn đến chư Tăng. Theo đó, Hòa thượng nhắc lại công trạng của nhiều vị giáo phẩm trú xứ ở quận nhà về sự nghiệp hoằng pháp, qua đó khuyến khích chư Tăng nỗ lực học theo hạnh nguyện và gương sáng của các bậc tiền bối.

Được biết, trong ba tháng an cư, chư Tăng tại các trú xứ trên địa bàn Q.10 vào ngày 15 và 29 âm lịch hàng tháng đều vân tập bố-tát tại tổ đình Ấn Quang - Văn phòng BTS GHPGVN Q.10.

Trước đó, kỳ bố-tát cuối mùa an cư, vào ngày 29-6-Kỷ Hợi, HT.Thích Như Tín thay mặt Giáo hội đã trao sổ hạ đến chư hành giả an cư kiết hạ tại Q.10 đến ĐĐ.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS Phật giáo quận nhà.

HUY_1031.jpg

Chư tôn đức tác pháp Tự tứ

z1490492272332_5e1638dfe6c5437e4ed8860f7e7d6f68.jpg

HT.Thích Như Tín sách tấn chư Ni đến cầu giáo giới Đại Tăng

HANH_HIEU01.jpg

ĐĐ.Thích Nhật Thiện đón nhận chứng nhận an cư của chư hành giả Phật giáo Q.10

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày