TP.HCM: Xây dựng trung tâm Tịnh hóa tại Củ Chi

GNO - Trung tâm Tịnh hóa vừa được khởi công xây dựng vào sáng 8-4, tại ấp Xóm Thuốc, xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM.

1tt.th.jpg


ĐĐ.Thích Thiện Xuân, trụ trì tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, TP.HCM; NT.Thích nữ Như Giác, viện chủ Quan Âm tu viện, Q.Phú Nhuận, TP.HCM; SC.Thích nữ Huệ Đức,trụ trì Quan Âm tu viện thực hiện nghi thức khởi công xây dựng - Ảnh: QATV

Việc xây dựng Trung tâm Tịnh hóa là tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của SC.Thích nữ Đức Tâm và Phật tử Trần Thị Hạ.  

SC.Thích nữ Đức Tâm cho biết, Trung tâm Tịnh hóa nhằm giúp các chùa, Phật tử có nơi xử lý những tranh tượng Phật, Bồ-tát hay của các vị Thần Tài, ông Táo, ông Địa… cũ, bị hư tổn cũng như các kinh sách bị cũ nát một cách tôn nghiêm, đúng theo tinh thần Phật giáo.

Trước đó, vào ngày 12-12-2012, Trung tâm Tịnh hóa được ra đời và tiếp nhận kinh sách, tranh tượng hư cũ trên địa bàn TP.HCM, trụ sở đặt tại chùa Phổ Quang (64/3 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM)

Nhận thấy việc thành lập Trung tâm Tịnh hóa là một việc làm có ý nghĩa, gia đình Phật tử Huỳnh Long Ân đã phát tâm cúng dường khu đất rộng 6.000 m2 tại ấp Xóm Thuốc, xã An Phú, huyện Củ Chi để xây dựng cơ sở của Trung tâm Tịnh hóa.

Tại đây, trước hết sẽ xây dựng căn nhà rộng 800 m2 để làm văn phòng của Trung tâm, vừa làm nơi lưu trữ các tranh tượng, kinh sách hư cũ do các nơi chuyển đến để tiến hành phân loại. Trong đó sẽ dành một không gian đủ rộng để tôn trí các tượng Phật còn sử dụng được trước khi ấn tống đến các vùng quê nghèo cho bà con Phật tử thờ tự. Nơi này cũng sẽ là nơi tụng niệm, tu tập dành cho bà con Phật tử trong vùng.

Dự kiến sau hai tháng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.

Thông tin hàng ngày